Khởi tố 5 đối tượng cố ý gây thương tích tại quán bi a

15/03/2019 12:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời khởi tố bị can đối với 5 đối tượng là Nguyễn Việt Phong, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Khánh Linh, Trần Văn Huấn, Đậu Hùng Cường về hành vi cố ý gây thương tích, trong vụ án dùng dao chém người tại quán bi a trên địa bàn thị trấn Yên Bình.

Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng đánh người gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật

Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng đánh người gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật

Khi Tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát trên đường thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có nhóm đối tượng tín dụng đen xiết nợ, đánh, bắt một người, rồi đưa lên xe ô tô 4 chỗ màu trắng đang lưu thông hướng từ Bến xe Mỹ Đình về Đại lộ Thăng Long.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/3, tại quán Bia Tùng Lâm, tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), Bùi Thanh Nam, sinh năm 1998, trú tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang chơi bi a thì có 3 nam giới mặt bị khẩu trang, mỗi người cầm theo một con dao chạy vào trong quán đuổi chém. Bùi Thành Nam bị thương ở vùng đầu và tay trái, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chú thích ảnh
5 bị can trong vụ án bị khởi tố. Ảnh: TTXVN

Ngày 13/3, Nguyễn Việt Phong (sinh năm 1989), Hoàng Xuân Quang (sinh năm 1992), cùng trú tại thị trấn Yên Bình và Nguyễn Khánh Linh (sinh 1994), trú tại tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã đến Công an huyện Yên Bình đầu thú về hành vi gây thương tích cho Bùi Thành Nam. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình đã triệu tập Trần Văn Huấn, sinh năm 1992, trú tại tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và Đậu Hùng Cường, sinh năm 1994, trú tại tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình để làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho Bùi Thành Nam vào tối 8/3. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm