Khởi tố 4 đối tượng đập phá xe buýt, mô tô đặc chủng của cảnh sát

19/06/2018 15:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/6, Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, quê Bắc Giang), Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 2000, quê Sóc Trăng), Bùi Văn Tiến (sinh năm 2001, quê Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (sinh năm 1997, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đáng chú ý, cả 4 đối tượng này đều không có việc làm, nơi ở ổn định; đối tượng Tuấn còn có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, vào sáng 10/6, các đối tượng trên đã tham gia tụ tập đông người tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã dùng tuýp sắt đập phá làm hư hỏng hai xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ; đập vỡ kính xe buýt biển kiểm soát 51B-216.88. Các đối tượng còn lại đã dùng gạch, tuýp sắt đập phá, làm hư hỏng hai xe buýt mang biển kiểm soát 51B – 216.88 và 51B – 214.46. Toàn bộ hành vi của các đối tượng này đã bị ghi hình và các đối tượng đã bị cơ quan Công an mời lên làm việc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận được người lạ rủ đi biểu tình và đã có những hành động quá khích trên. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyen William Anh (quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 4 đối tượng chặn ôtô trên quốc lộ cướp tài sản

Hà Tĩnh: Bắt giữ 4 đối tượng chặn ôtô trên quốc lộ cướp tài sản

Ngày 18/5, Trung tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi chặn ôtô trên Quốc lộ 1B để cướp tài sản.

TTXVN/Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm