Khẩn trương kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng

29/03/2018 16:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khẩn trương kiểm tra, giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nạn cũng như hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho người dân khi xảy ra cháy chung cư cao tầng sau vụ cháy chung cư Carina Plaza, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên  tại buổi họp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quý 1/2018, diễn ra ngày 29/3.

Thông tin thêm về vụ cháy chung cư Carina Plaza, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo cháy vào lúc 1 giờ 27 phút ngày 23/3 và có mặt lúc 1 giờ 34 phút cùng ngày với 34 phương tiện, xe cứu hỏa cùng 205 cán bộ chiến sỹ, kịp thời dập tắt đám cháy ở tầng hầm block A của chung cư, sử dụng các phương tiện, xe thang cứu gần 200 người đang bị mắc kẹt tại các tầng và hướng dẫn thoát nạn cho hàng ngàn người dân tại chung cư. Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời bảo vệ 150 ô tô và 1.200 xe máy của tầng hầm chung cư không bị hư hại do vụ cháy.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố sẽ tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người dân các phương án cứu hộ, thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ như tự trang bị dụng cụ trữ nước, khăn mềm, bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ như búa, kiềm cắt sắt… để tạo lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm, thiếu sót dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ, đồng thời không sử dụng những công trình chưa đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Người ở nhà cao tầng, cần trang bị thang dây thoát hiểm sự cố. Đặc biệt, khi xảy ra cháy phải tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh, gọi điện thoại cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy hoặc lực lượng dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất.

Chú thích ảnh
Vụ cháy nghiêm trọng xảy tại chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) làm 13 người tử vong rạng sáng 23/3. Ảnh: TTXVN

Sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza xảy ra, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, giám sát các chung cư cao tầng, nhất là về hệ thống phòng cháy chữa cháy và hoạt động của Ban Quản lý chung cư.

Là địa phương tập trung nhiều dân cư lao động, có nhiều chung cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất có nhu cầu cao về điện, khí đốt, các chất dễ cháy, quận Gò Vấp đã chủ động thực hiện các kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Trong tổng số 13 chung cư có 10 tầng trở lên trên địa bàn, lực lượng chức năng của quận đã nghiệm thu cả 13 chung cư và tổ chức thực tập nhiều phương án phòng cháy chữa cháy.

Từ ngày 2/4 đến 4/5, Uỷ ban nhân dân quận tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 22 chung cư các loại trên địa bàn quận trên tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Trong khi đó, theo ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, địa phương đã kiểm tra, rà soát các chung cư cao tầng trên địa bàn quận, qua đó thống kê có 161 chung cư cao tầng với dân số chiếm gần 1/3 dân số toàn quận. Quận đã kiện toàn 61 Ban quản lý chung cư để đảm bảo hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, nhất là về công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư cao tầng.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua được các địa phương thực hiện chặt chẽ, tuy nhiên vẫn xảy ra nhiều vụ cháy, trong có vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp với chủ đầu tư hỗ trợ các nạn nhân bị thương, gia đình nạn nhân bị chết và người dân bị thiệt hại.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra công tác phóng chống cháy nổ, nhất là ở các chung cư cao tầng. Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn thành phố.

Trong 3 tháng của năm 2018, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 120 vụ cháy làm chết 15 người, bị thương 52 người, trong đó có 1 vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, Quận 8, làm chết 13 người, bị thương 50 người.

Thiết bị PCCC 'cháy hàng' sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Thiết bị PCCC 'cháy hàng' sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Carina Plaza rạng sáng ngày 23/3, khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của cư dân đang sống tại các chung cư cao tầng tại TP Hồ Chí Minh. Để đề phòng rủi ro từ "bà hỏa", nhiều người dân đã bắt đầu trang bị bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc... khiến sản phẩm này trở nên hút hàng hơn.

TTXVN/Nguyễn Xuân Dự

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm