Iran lại giăng bẫy "chim sắt" Mỹ

05/12/2012 07:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Iran hôm 4/12 thông báo nước này đã bắt được một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, khi nó đang hoạt động trong không phận Iran. Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là lần thứ 2 Iran bắt sống UAV Mỹ, đồng thời cho thấy nước này đã có những tiến bộ vượt bậc trong khả năng chống lại thứ vũ khí lợi hại của Mỹ.

Theo hãng tin bán chính thức FARS, chiếc máy bay Mỹ là loại UAV cỡ nhỏ mang tên ScanEagle và nó đang tiến hành thu thập thông tin ở khu vực vùng Vịnh từ mấy ngày gần đây.

Iran nói có, Mỹ nói không

ScanEagle đã bị một đơn vị Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt được khi xâm phạm không phận Iran. Truyền hình Iran cũng đã phát đi hình ảnh của chiếc ScanEagle bị bắt, trông còn khá nguyên vẹn, đang được các quan chức quân sự kiểm tra xem xét.

Theo lời Phó đô đốc Ali Fadavi, tư lệnh Hải quân của IRGC, các đơn vị dưới quyền ông đã tiến hành "săn lùng" chiếc UAV khi nó xâm phạm không phận và "dùng kỹ thuật điện tử buộc nó phải hạ cánh".

Truyền hình Iran chiếu hình ảnh về chiếc ScanEagle mới sa lưới
Được biết ScanEagle là mẫu UAV khá hiện đại do Công ty Boeing sản xuất. Theo trang web của công ty, UAV này dài 1,2m và có sải cánh khoảng 3m. Nó không cần đường băng mà được phóng đi từ các tàu chiến lớn nhờ một hệ thống phóng SuperWedge và khi trở lại tàu sẽ được đón bằng hệ thống thu hồi UAV mang tên SkyHook.

ScanEagle mang theo một kính quan sát quang điện được chống rung hoặc camera hồng ngoại nằm trong một ụ chống rung gắn dưới mũi nó, với tầm liên lạc 100km và có thể hoạt động liên tục trong hơn 20 giờ. Tốc độ bay của ScanEagle có thể lên tới 139km/h trong khi tốc độ hành trình là 111 km/h.

Theo hãng tin IRIB News, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã từng cảnh cáo Mỹ về tình trạng sử dụng UAV để xâm phạm không phận nước này và chiếc UAV mới nhất là bằng chứng ủng hộ tuyên bố của ông.

Tuy nhiên, không lâu sau khi Iran loan tin, Bộ Chỉ huy trung tâm của Hải quân Mỹ ở Bahrain khẳng định rằng họ chưa mất bất kỳ mẫu UAV nào. "Hải quân đã kiểm đếm đủ số UAV đang hoạt động ở khu vực Trung Đông. Các hoạt động của chúng tôi ở vùng Vịnh chỉ thực hiện tại vùng biển và không phận quốc tế. Chúng tôi không bị mất bất kỳ chiếc ScanEagle nào trong thời gian gần đây" - Tư lệnh Jason Salata của Bộ Chỉ huy cho biết.

Bẫy thông tin trói chân chim sắt

Tư lệnh Jason Salata đã giữ vững thông tin rằng Mỹ không bị mất chiếc ScanEagle nào. Ông cũng chỉ ra rằng một số nước trong khu vực, gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, cũng đang sử dụng ScanEagle, qua đó mở ra khả năng Iran đã "bẫy" được UAV của các nước này thay vì Mỹ.

Khoảng 1 năm trước, Iran cũng thông báo chiếm quyền điều khiển một chiếc UAV tàng hình RQ-170 của Mỹ và đưa nó ra giới thiệu với báo giới.

Theo lời phóng viên Scott Peterson của tờ CS Monitor, một kỹ sư Iran từng tiết lộ việc nước này đã "chiếm quyền kiểm soát UAV, thay đổi thông số định vị của nó và buộc nó hạ cánh ở Iran.

Peterson, người đã loan tin về việc Iran chiếm thành công chiếc RQ-170, đánh giá nếu tuyên bố của Iran là chính xác, có khả năng họ đã dùng lại cùng một kỹ thuật bắt UAV như năm ngoái.

Peterson từng mô tả kỹ thuật này là "giả mạo thông tin". Anh dẫn lời viên kỹ sư Iran cho biết "hệ thống định vị dựa vào GPS của những chiếc UAV chính là “gót chân A-sin” của chúng". Thủ thuật của Iran là gây nhiễu hoạt động liên lạc của UAV với trung tâm điều khiển. Khi gây nhiễu thành công, UAV mất liên lạc sẽ tự động chuyển sang chế độ bay tự động. "Đó là khi con chim sắt đã mất đi bộ não của nó" - viên kỹ sư nói.

Anh ta cho biết rằng kỹ thuật giả mạo thông tin mà Iran đang dùng, vốn bao gồm việc thay đổi thông tin chính xác về kinh độ, vĩ độ và thông tin về cao độ thích hợp để hạ cánh trên chiếc UAV nạn nhân, "sẽ khiến nó tự đáp xuống bất cứ nơi nào người Iran muốn mà không cần phải bẻ khóa tín hiệu và can thiệp vào hệ thống điều khiển từ xa của Mỹ.

Peterson đánh giá rằng Iran đã từng thổi phồng quá mức khả năng của họ trước đây. Tuy nhiên theo anh, chính nước Mỹ trong một thời gian quá dài cũng đã xem nhẹ khả năng tiến hành chiến tranh điện tử và chiến tranh trên không gian ảo của Iran.

"Vấn đề của Iran là họ "nổ" hơi nhiều và chúng ta chẳng thể biết mình nên tin vào đâu" - Tyler Rogoway, người điều hành trang web tin tình báo hàng không AviationIntel.com ở Mỹ nhận xét  - "Nhưng khi anh thấy họ đã đưa một vị tư lệnh khá nghiêm túc ra điều hành đơn vị hàng không, không gian và ông ấy cung cấp các thông tin khá cụ thể, chi tiết, chứ không phải các tuyên bố mang tính khoe khoang, thì có nghĩa ông ấy đang nói thật".

Tháng trước, Iran đã có ý kiến trước LHQ về việc máy bay Mỹ đã 8 lần vi phạm không phận nước này.

Hôm 8/11, Lầu Năm Góc lần đầu tiên đưa tin về việc máy bay Iran đuổi bắn UAV Mỹ ở khu vực vùng Vịnh, cho thấy Mỹ vẫn đang tích cực tiến hành hoạt động do thám quốc gia Hồi giáo. 

Tường Linh (Theo BBC, NYTimes)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm