Hủy toàn bộ sản phẩm sữa nhiễm Melamine

23/10/2008 16:28 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã khẳng định điều này trong cuộc họp liên ngành bàn về hướng giải quyết sữa, thực phẩm nhiễm Melamine.

Như vậy 400 tấn sữa thành phẩm của Công ty Cổ phần sữa Hà Nội (Hanoi Milk) cùng 18 tấn sữa nước Yili có nguồn gốc Trung Quốc sẽ sớm bị tiêu hủy. Ngoài ra còn có 1 số lượng sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, âm tính với Melamine cũng sẽ được tiêu hủy trong đợt này.

Ông Quang cho rằng, dù nhiễm ở mức thấp thì sữa thành phẩm hay thực phẩm nhiễm Melamine đều phải được tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Ông Quang cũng cho biết, không cần thiết phải đưa ra ngưỡng an toàn đối với sản phẩm nhiễm Melamine mặc dù Bộ sẽ nghiên cứu vấn đề này và có trách nhiệm giải trình với Thủ tướng Chính phủ.

Sản phẩm sữa không dính melamine nhưng chưa làm thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo đúng quy định của Bộ Y tế sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên các sản phẩm này sẽ được hướng dẫn thực hiện  các thủ tục rồi giải tỏa cho lưu thông.

Riêng đối với những sản phẩm sữa nhiễm Melamine được xác định nhập chính ngạch từ Trung Quốc, phía Trung Quốc đã chấp nhận phương án tái xuất của Việt Nam để sản phẩm quay trở lại đúng nơi cung cấp. Phía đại diện liên ngành giải quyết vụ Melamine đã có thông báo tới các doanh nghiệp có liên quan chủ động liên lạc với đối tác phía Trung Quốc để nhanh chóng giải quyết việc tái xuất này.


Việc tiêu hủy số sữa kể trên sẽ được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật trong vòng 3 tuần tới. Chịu trách nhiệm đảm bảo tiêu hủy an toàn và đúng quy cách là Bộ Tài nguyên môi trường.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm