Học viên cai nghiện manh động cướp xe máy trên đường bỏ trốn

13/09/2017 07:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trên đường bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre, các đối tượng đã liều lĩnh trộm, cướp xe máy. Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Minh Diệp và Nguyễn Văn Nam về tội “cướp tài sản”; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri đề nghị truy tố bị can Trần Văn Vinh về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 27/7/2017, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre thuộc ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri xảy ra sự việc 39 học viên bỏ trốn. Sau khi trốn, ba đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Theo đó, sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện, đối tượng Trần Văn Vinh (sinh năm 1991, ở ấp Long Bình, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến trước nhà anh Thái Minh Tâm (ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh An Giang) thấy xe môtô hiệu WAYEC, biển số 52K5-9995 dựng ở sân có gắn sẵn chìa khóa nên Vinh lấy trộm.

Học viên cai nghiện trốn trại: Đã bắt 3 đối tượng cầm đầu

Học viên cai nghiện trốn trại: Đã bắt 3 đối tượng cầm đầu

Chiều ngày 7-11, Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã chủ trì cuộc họp khẩn với tỉnh Đồng Nai để bàn giải pháp khắc phục sự cố học viên đập phá, gây rối xảy ra tại cơ sở cai nghiện.

Khi điều khiển xe chạy được khoảng 50 mét, Vinh thấy có 4 học viên khác cũng đang trên đường bỏ trốn nên gọi số này cùng lên xe. Khi đến khu xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri do xe không hoạt động được, các đối tượng bỏ lại và tiếp tục chạy bộ vào khu vực ao tôm của người dân gần đó để trốn. Đến tối 27/7, lực lượng chức năng đã truy tìm được các đối tượng và đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Riêng hai đối tượng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) và Cao Minh Diệp (sinh năm 1993, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri) cùng hai đối tượng khác là Lê Quang Tuyền (sinh năm 1988) và Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1998), cùng cư ngụ xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, chạy đến trước nhà bà Nguyễn Thị Hằng (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri), phát hiện trước nhà có xe môtô hiệu DREAM biển số 71F3-6279 của anh Trần Văn Tuấn (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) dựng trước sân có gắn sẵn chìa khóa, cả 4 đối tượng nảy sinh ý định trộm xe để làm phương tiện tẩu thoát.

Bắt 2 học viên cai nghiện trốn trại, cứa cổ bảo vệ

Bắt 2 học viên cai nghiện trốn trại, cứa cổ bảo vệ

Bất ngờ Quân lén xông đến, dùng tay siết cổ, vật ngã ông Lâm xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, đối tượng Linh có mặt, dùng mảnh kính vỡ cứa cổ ông Lâm.

Diệp vào lấy xe khởi động máy, các đối tượng còn lại hỗ trợ quay đầu xe. Khi bị anh Tuấn phát hiện và chạy ra rút lại chìa khóa xe, đối tượng Diệp liên tục ngăn cản. Đối tượng Nam dùng một đoạn kim loại dài khoảng 20 cm (đoạn lưới rào B40 được Nam lấy từ trong cơ sở cai nghiện) để đe dọa anh Tuấn. Vì sợ các đối tượng gây thương tích, anh Tuấn để cho các đối tượng lấy xe đi.

4 đối tượng điều khiển xe bỏ trốn đến khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri vì sợ lực lượng chức năng chốt chặn, truy bắt nên bỏ lại xe và tiếp tục chạy trốn. Sau đó, lực lượng chức năng đã truy tìm được các đối tượng và đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đang tiếp tục làm rõ để xác định vai trò đồng phạm đối với hai đối tượng Lê Quang Tuyền và Nguyễn Quốc Bảo.

Trong hai tháng 6 và 7/2017, Trại cai nghiện ma túy Bến Tre xảy ra hai vụ học viên tổ chức trốn trại với tổng số 89 học viên đã bỏ trốn.

TTXVN/Huỳnh Phúc Hậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm