Hé lộ 'chợ' súng AK của những kẻ khủng bố Paris

14/11/2015 20:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Pháp luật Pháp cấm sở hữu hầu hết các loại súng và sau vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo, vậy những kẻ thủ ác lấy súng ở đâu?

Câu trả lời: có thể là Đông Âu. Theo Interpol đây là khu vực buôn lậu vũ khí với nhiều thủ đoạn tinh vi,  các quốc gia Tây Âu rất khó có thể can thiệp.

Chính phủ Pháp và Liên minh châu Âu (EU) biết rõ họ gặp rất nhiều khó khăn khi ngăn chặn tình trạng nhập lậu vũ khí quân dụng vào EU. Hàng loạt vụ tấn công đến nay cho thấy những nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy vũ khí chợ đen, vì thế phương Tây đang thật sự “thất bại” trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tên khủng bố cầm súng AK trong video đe dọa châu Âu sau vụ khủng bố Paris

Hãng tin nổi tiếng khu vực Trung Đông có những bài phóng sự điều tra sắc xảo, Al Jazeera (Qatar) từng cho biết: Cảnh sát tịch thu hơn 1.500 khẩu súng, băng đạn phi pháp vào năm 2009, cho đến năm 2010 con số đó tăng lên 2.700. Cơ quan giám sát Tội phạm Quốc gia Pháp thừa nhận số lượng súng bất hợp pháp ở nước này tăng gấp chỉ trong vài năm.

Các vụ bắt giữ, đường như chỉ hớt được phần trên tảng băng lớn. “Thực tế một khấu súng Kalashnikov - tức AK-47 hoặc một bệ phóng rocket chỉ có giá từ 300-700 euro, một số quốc gia châu Âu súng luôn có sẵn cho tội phạm”, Europol cho biết trong một tuyên bố.

Nhiều loại vũ khí được tội phạm chuyển lậu qua Nga sau đó xuyên qua khu vực Balkcan để vào khu vực còn lại của châu Âu bao gồm Pháp, theo một cuộc điều tra của Thụy Sỹ về vũ khí.

“Hầu hết luật pháp trong khu vực vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và chưa được thực hiện nghiêm”, báo cáo điều tra kết luận.

Theo Europol, súng từ lâu đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ở khu vực Balkan, tuy nhiên kéo theo đó cũng là nơi các tổ chức tội phạm buôn lậu vũ khí. Tây Âu được định danh như một thị trường mục tiêu. “Nhiều loại súng được nhập vào châu Âu từ phía Tây Balkan. Năm 2014, cảnh sát Slovakia chặn một chiếc xe tải đang cố gắng đi vào nước này cùng với số lượng lớn súng và lựu đan. Chiếc xe buôn lậu vũ khí khi đó đang đi từ Bosnia đến Herzegovina để sau đó đến Thụy Điển”.

Ngày 6/3/2012, Quốc hội Pháp thông qua luật thắt chặt sở hữu và tăng án phát đối với buôn lậu, sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Chỉ 5 ngày sau, tên Mohamedd Mera, một phần tử khủng bố gốc Algeria đã thực hiện vũ xả súng điên cuồng giết hại 7 người trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Kho vũ khí của tên Mera gồm một khẩu AK-47, một khẩu Uzi, một khẩu súng tiểu liên và một vài khẩu súng lục. Tất cả đều bất hợp pháp. Trong vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo xảy ra vào ngày 7/1, những tên khủng bố cũng sử dụng súng AK-47.

Chiều 14/11, Cảnh sát Đức cho hãng tin RIA Novosti biết họ bắt được một đối tượng nam buôn lậu súng. Hiện các nhà chức trách Đức đang thẩm vấn để xác minh liêu hắn có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố Paris.

Thanh Trúc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm