HĐBA LHQ kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà San Suu Kyi

05/02/2021 11:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin AFP của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ, đồng thời bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về cuộc chính biến tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Myanmar chú ý an ninh, an toàn

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Myanmar chú ý an ninh, an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn ngày 5/2, 15 thành viên HĐBA LHQ đã nhất trí "nhấn mạnh cần duy trì tiến trình và các thể chế dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng các quy định của pháp luật".

Trong ảnh (tư liệu): Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại một hội nghị ở Bangkok, Thái Lan ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
(tư liệu): Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại một hội nghị ở Bangkok, Thái Lan ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

 Bà San Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật xuất nhập khẩu, trong khi Tổng thống U Win Myint bị bắt giữ với cáo buộc ông và gia đình đã gặp gỡ một số người trong chiến dịch tranh cử của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền vào ngày 20/9/2020 trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 và bị buộc tội vi phạm các biện pháp liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo Luật xử lý thiên tai.

Cảnh sát Myanmar đã yêu cầu tòa án ra lệnh tạm giam 2 nhân vật này trong 15 ngày, từ 1/2 đến 15/2. Tuy nhiên ngày 3/2, NLD đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội, trong đó yêu cầu giới lãnh đạo quân sự trả tự do cho ông U Win Myint và bà San Suu Kyi, thừa nhận kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và ngăn chặn mọi sự xáo trộn nào đang cản trở quá trình triệu tập kỳ họp Quốc hội thứ ba.

Trước đó, theo hãng tin Reuters của Anh, trong ngày 4/2,  một nhóm nghị sĩ đã tổ chức phiên họp tại nhà riêng của họ nhằm thể hiện sự bất tuân đối với sự trở lại của chính quyền quân sự. Khoảng một chục nghị sĩ được dân cử thuộc đảng NLD đã tổ chức phiên họp tại khu vực sinh sống của họ ở thủ đô Naypyitaw, tại đây họ đã tuyên thệ nhậm chức.    

Hôm 1/2, quân đội Myanmar đã can thiệp nhằm ngăn chặn Quốc hội triệu tập phiên họp đầu tiên và thông qua chính phủ mới của NLD.  Văn phòng Tổng thống Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng NLD vào rạng sáng 2/2. Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing đang nắm quyền điều hành đất nước.

Bích Liên/TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm