Hàng trăm phiến quân Hồi giáo bắt giữ con tin ở Philippines

10/09/2013 15:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 400 phiến quân Hồi giáo có vũ trang đã đột nhập vào thành phố Zamboanga và bắt giữ ít nhất 20 người làm con tin, theo nhà chức trách Philippines cho biết.

Một binh sĩ Philippines bị thương trong cuộc đụng độ với phiến quân Hồi giáo

Cảnh sát địa phương cùng lực lượng quân đội Philippines đã phong tỏa các khu vực ra vào thành phố Zamboanga, nơi lực lượng nổi dậy chiếm giữ cùng với 20 con tin. Thị trưởng Isabelle Climaco-Salazar nói với hãng thông tấn CNN rằng quân nổi dậy đã lên kế hoạch tiến vào hội trường trung tâm thành phố.

Các quan chức Philippines hi vọng sẽ có được tiếng nói chung với các phiến quân thuộc tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MNLF) nhằm giải cứu các con tin.

MNLF là phong trào ly khai ở Philippines được thành lập năm 1971 bỏi Nur  Misuari với mục đích thiết lập một khu vực tự trị do những Hồi giáo trong nước. Tổ chức này đã ký một thỏa thuận hòa bình với chính phủ Philippines năm 1996 nhưng sau đó bạo lực vẫn tiếp tục lan rộng.

Theo Thị trưởng thành phố cho biết cuộc đụng độ của quân đội chính phủ với các phiến quân khiến một binh sĩ Philippines thiệt mạng vài ngày trước là nguyên nhân khiến hàng trăm tay súng Hồi giáo đã đột nhập vào thành phố Zamboanga bằng thuyền. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong đó có một cảnh sát, một binh sĩ hải quân và 4 thường dân trong các cuộc đụng độ ở thành phố.

Tuyên bố của bà Isabelle cũng cảnh báo các phiến quân đã trà trộn vào 6 quận huyện của thành phố và bắt giữ 20 con tin ở khu vực Santa Catalina. Ít nhất 200 người khác bị mắc kẹt trong thành phố do lực lượng an ninh Philippines đã phong tỏa mọi lối ra vào.

Hiện các phiến quân chưa đưa ra những yêu cầu gì với nhà chức trách Philippines. Tháng trước Misuari đã đơn phương ban hành một tuyên bố độc lập đối với dân tộc Hồi giáo Moro. Tổ chức MNLF đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ qua để thiết lập một nhà nước Hồi giáo độc lập trê đảo Mindanao.

Thỏa thuận giữa chính phủ Philippines và tổ chức MNLF năm 1996 từng công nhận Misuari là thống đốc của khu vực Hồi giáo Midanano. Tuy nhiên, lãnh đạo của tổ chức MNLF sau đó đã rời cương vị này vào năm 2001 do xung đột với một tổ chức Hồi giáo khác cũng ở Midanano.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm