Hà Nội 'tuyên chiến' với nạn 'chặt chém' du khách đầu năm mới

02/02/2017 19:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tại buổi họp nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 2/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Hà Nội “tuyên chiến” với nạn "chặt chém" du khách đầu năm mới. 

Các cấp, các ngành của thành phố đã tổ chức thực hiện phục vụ Tết, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm lo Tết cho người dân Thủ đô, người có công, các đối tượng chính sách và đặc biệt quan tâm đến đồng bào vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố đã tặng trên 1,3 triệu suất quà cho đối tượng chính sách ưu đãi hộ có công; hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật…


Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tặng hoa chào đón du khách nước ngoài đầu tiên đặt chân tới Hà Nội ngày 1/1/2017 - ông Thomas Bauche, người Đức. Ảnh: Kim Chung- TTXVN

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo. Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không xảy ra trọng án, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận tải hành khách luôn được đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận trên 5.000 cuộc gọi đến, huy động trên 1000 lượt cán bộ, chiến sỹ, 262 lượt phương tiện đến hiện trường giải quyết vụ việc; điều tra khám phá 29 vụ, bắt 40 đối tượng phạm pháp hình sự… 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và lễ hội trên địa bàn thành phố được tổ chức rộng khắp, văn minh, văn hóa đã tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và du khách du Xuân đón Tết. Trong dịp Tết Đinh Dậu, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 361.028 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Thành phố đã chỉ đạo triển khai dự trữ các nhóm hàng đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tháng 12/2016, Hà Nội đã ký hợp tác cung cầu với 50 tỉnh, thành phố do đó thị trường hàng hóa năm 2017 ổn định, không có biến động lớn về giá cả; lượng cung hàng hóa dồi dào, chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không để xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. 

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 các cán bộ, công chức toàn thành phố cần tập trung bắt tay ngay vào công việc; nghiêm cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính, dùng xe công không đúng mục đích. Bí thư Thành ủy lưu ý, Hà Nội nổi tiếng với nhiều khu di tích lịch sử, các đình, chùa và các lễ hội truyền thống thu hút rất nhiều du khách. Do đó, thành phố cần tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị phối hợp với các Ban Tổ chức Lễ hội kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, cò mồi, "chặt chém" du khách. Hà Nội sẽ tuyên chiến, đương đầu với nạn chặt chém du khách du Xuân những ngày đầu năm mới. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát trên từng địa bàn tới cấp phường, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu trên địa bàn quản lý xảy ra hiện tượng "chặt chém" du khách.

Theo TTXVN/ Nguyễn Văn Cảnh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm