Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

22/10/2015 06:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội, ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.


Hà Nội ngày giảm mây, trời nắng

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm