Hà Nội nắng nóng kỷ lục, dự báo ngoài trời có thể lên 45 độ C

02/06/2017 14:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua (01/06), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ như: Kim Bôi (Hòa Bình) 39.3 độ, Hà Đông 39.2 độ.

Dự báo ngày hôm nay (2/6) đến ngày 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội từ ngày 3-11/6/2017

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay đến 5/6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ; riêng ngày 3-4/6 có nơi 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Tuy nhiên, thực tế, nhiệt độ nói trên được đo trong lều khí tượng; nhiệt độ tại một số nơi hấp thụ nhiệt (trên đường nhựa, bê tông...) có thể cao hơn 4-5 độ C.

Bắc bộ tiếp tục nắng nóng hết tuần, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C

Bắc bộ tiếp tục nắng nóng hết tuần, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (2/6), miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt. Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng 40 độ C.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân Hà Nội. Đặc biệt, những người lao động ngoài trời cần phải tìm cách tránh nắng nóng.

Một sự trùng hợp là đợt nắng nóng kỷ lục của Hà Nội 2016 cũng diễn ra đầu tháng 6.

K.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm