Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản

13/08/2018 21:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1988, trú tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Trần Văn Pháo (sinh năm 1994, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Ngô Thanh Sơn (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/7, Nguyễn Trung Q (sinh năm 1994, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vay của Nguyễn Tiến Dũng là nhân viên quán kinh doanh tài chính P.Y ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 5 triệu đồng.

Q hẹn Dũng 3 ngày sau sẽ trả tiền nhưng Q không trả tiền theo đúng hạn đã thỏa thuận. Tối 16/7, Dũng đem theo gậy cùng với 3 con dao cùng Lưu Anh Tú (sinh năm 1991, ở xã Động Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ) và Pháo, Sơn đến nhà Q đòi nợ.

Gặp Q tại khu vực ngã ba Canh Nậu thì hai bên tranh cãi, nhóm Dũng dùng hung khí đuổi đánh Q; bắt Q lên xe và đưa về một quán nước đối diện quán kinh doanh tài chính, nơi các đối tượng làm việc.

Đến khoảng 23 giờ, 45 phút cùng ngày, người thân của Q mang 5 triệu đồng đến giao cho nhóm của Dũng. Lấy được tiền, Dũng chở Q ra khu Rặng Nhãn thuộc xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ để người nhà đưa về. Số tiền đòi được, Dũng đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Pháo và Ngô Thanh Sơn, còn Lưu Anh Tú hiện đang bỏ trốn. Tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh tài chính nơi các đối tượng này làm việc, lực lượng công an đã thu giữ 22 dao, kiếm, tuýp sắt các loại, 1 xe máy và 1 một số tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, bắt giữ đối tượng liên quan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm