Hà Nội: Di chuyển 114 cây xanh, trong đó có 12 cây sưa trên phố Trần Hưng Đạo để thi công Ga S12

04/05/2018 19:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến thông tin một số cây sưa trên tuyến đường Trần Hưng Đạo sẽ bị ảnh hưởng do nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thi công Ga S12-Trần Hưng Đạo thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, ngày 4/5 đại diện Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội xác nhận, có việc cơ quan này đang lập phương án để đánh chuyển, chặt hạ một số cây để phục vụ thi công nhà ga ngầm cuối cùng của tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội.

Cụ thể, để thi công khu vực ga ngầm S12-Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Hưng Đạo cắt Lê Duẩn) Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học để thực hiện phương án xử lý 114 cây (dự kiến sẽ di chuyển 92 cây, 22 cây chặt hạ); trong đó có 12 cây sưa.

Về nguyên nhân chặt hạ một số cây, Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội lý giải do các cây không đảm bảo cây đô thị, sâu mục, cong nghiêng và già cỗi.

Chú thích ảnh
Hàng cây trên đường Trần Hưng Đạo (Trong đó có sưa đỏ). (Ảnh Nguyễn Dũng/TTXVN)

Về kế hoạch đánh chuyển 12 cây sưa, Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, sưa là loại cây có giá trị cao, quý hiếm cần bảo tồn nê sẽ được lập hồ sơ chi tiết bao gồm thông tin về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây, tán cây, độ tuổi... sau đó đánh chuyển về Công viên Thống Nhất để trồng và chăm sóc.

Thời gian đánh chuyển sẽ được Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện trước quý 4/2018. Mọi công việc xử lý cây chỉ được thực hiện khi có phê duyệt của cơ quan chức năng thành phố-đại điện Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Cây sưa đỏ được đánh số trên đường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ghi nhận tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực bên cạnh Ga Hà Nội, địa điểm xây dựng nhà ga cuối của tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội có hàng chục cây sưa vẫn đang xanh tốt với hoa và quả đã được đánh mã số. Số cây sưa kể trên có đường kính khác nhau từ 20cm trở lên, cá biệt có cây gốc to gần 2 mét; tán rộng và cao từ 4-8m.

Trước đó, tháng 9/2017, thành phố Hà Nội cũng cho phép di dời, chặt hạ 130 cây xanh từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc-Kim Mã, để phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn-ga Hà Nội (gói thầu CP03).

Tuyến đường sắt đô thị có chiều dài 12,5km, gồm 8,5 km trên cao và 4km đi ngầm, tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn-ga Hà Nội đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức và giáng chức 3 cán bộ cấp phòng

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức và giáng chức 3 cán bộ cấp phòng

Giáng chức ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng và ông Trịnh Văn Lý - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm. Cách chức với ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm