Hà Nội đêm nay lạnh 14 - 16 độ C, từ Phú Yên đến Đắk Lắk có mưa rất to

15/12/2018 23:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết khu vực Hà Nội đêm 15/12 nhiều mây, chỉ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%, nhiệt độ từ 14 – 16 độ C, khá thuận lợi cho các cầu thủ và người xem trận chung kết lượt về AFF Cúp 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malasyia trên sân vận động Mỹ Đình vào 19 giờ 30 phút tối nay.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/12, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có nơi dưới 11 độ C, trưa chiều trời nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, nền nhiệt dao động từ 15-33 độ C.

Trong ngày 15/12 một số nơi ở các tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk có mưa to đến rất to như xã Sông Hinh (Phú Yên) 100,4mm; thôn 10 xã Ea M Ðoal 105mm, Ea Pil 60,2mm, xã Ea M doan 54,2mm, EakNốp 51,6mm (Đắk Lắk). Hiện khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng từ 50-60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk, đặc biệt là các huyện Sông Hinh (Phú Yên), Ea Kar, M’Đrăk (Đắk Lắk). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày 15 đến 17/12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng lên lại. Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1- báo động 2; các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. 

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 15 ngày 16/12

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết đêm nay, Thời tiết hôm nay, Thời tiết Hà Nội, tin thời tiết mới nhất, tin thời tiết, thời tiết hà nội đêm nay, thời tiết miền Bắc, thời tiết
Hà Nội đêm 15/12 nhiều mây, khá thuận lợi cho các cầu thủ và người xem trận chung kết lượt về AFF Cúp 2018

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; cao nhất từ 17 – 20 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa nhiều nơi; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, phía Nam 16 - 19 độ; cao nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ; cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 – 31 độ C. 

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 96%; nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết đêm nay, Thời tiết hôm nay, Thời tiết Hà Nội, tin thời tiết mới nhất, tin thời tiết, thời tiết hà nội đêm nay, thời tiết miền Bắc, thời tiết
Thời tiết Hà Nội tối 15/12

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 14/12 đến 23/12

Khu vực Hà Nội: Từ đêm ngày 14 đến ngày 24 có mưa vài nơi, riêng ngày 17, ngày 18 trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm ngày 14 đến ngày 24 có mưa vài nơi. Trời rét.  

Phía Đông Bắc Bộ : Từ đêm ngày 14 đến ngày 24 có mưa vài nơi, riêng ngày 17, ngày 18 trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 14 đến ngày 16, Phía bắc có mưa vài nơi; phía nam từ Quảng Bình đến đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Ngày 17 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 17 ở phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Trời lạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm ngày 14 đến ngày 16, có mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày ngày 17 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc, từ ngày 17 có mưa rào rải rác. 

Tây Nguyên: Từ đêm ngày 14 đến ngày 24, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có mưa rào rải rác.

Nam Bộ: Từ đêm ngày 14 đến ngày 24, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền tây ngày 15, ngày 16 khả năng có mưa rào rải rác. 

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm