Hà Nội đề xuất đặt cột mốc số 0 gần Bờ Hồ

14/04/2017 15:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cột mốc số 0 của Hà Nội sẽ được đặt tại vị trí gần ngã tư Hàng Khay – Tràng Tiền, tại vị trí chiếc đồng hồ hoa Thụy Sỹ hiện nay.

Mới đây UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức một cuộc họp xin ý kiến các chuyên gia về phương án dịch chuyển chiếc đồng hồ hoa. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, chiếc đồng hồ hoa sẽ được di chuyển về vị trí mới ở ngã tư Hàng Trống - Lê Thái Tổ. Đa số các ý kiến chuyên gia tại cuộc họp đều đồng thuận với vị trí mới của đồng hồ vì cho rằng điểm nhìn thoáng và rõ hơn.


Đồng hồ hoa Thụy Sĩ gần ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền. Ảnh: CTV

“Việc di dời đồng hồ hoa nằm trong dự án chỉnh trang, cải tạo đô thị và đề án “Tổ chức Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”. Nhận thấy vị trí đặt chiếc đồng hồ hoa hiện nay không còn phù hợp, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm và Đại sứ quán Thụy Sỹ lập phương án dịch chuyển chiếc đồng hồ hoa để xây dựng cột mốc số 0 tại đây. Việc di chuyển đồng hồ hoa sẽ thực hiện cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.

Về việc xây dựng cột mốc số 0, quận Hoàn Kiếm và Sở VHTT Hà Nội sẽ tiếp tục xin ý kiến của Quy hoạch Kiến trúc, các kiến trúc sư, các nhà nghiên cứu về Hà Nội và ý kiến người dân để có phương án tốt nhất. Hiện việc xây dựng cột mốc số 0 vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, nếu có thực hiện thì dự kiến là vào cuối năm 2017.

Còn ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết: Sở và quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình cột mốc số 0 để công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, Hà Nội xây dựng cột mốc số 0 là một việc làm ý nghĩa, thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm