Hà Nội dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

07/07/2013 07:18 GMT+7 | Thế giới

Ngày 6/7, Thành đoàn Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố phối hợp Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc khóa học bơi miễn phí cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố vào mùa hè năm nay nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em tại khu vực dân cư.

Tham gia trực tiếp giảng dạy cho các em là các giáo viên bơi lội trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và các chuyên gia bơi lội người Nhật Bản. Theo chương trình, trong vòng nửa tháng (từ 6/7 - 21/7/2013), các em thiếu nhi sẽ được nắm bắt, thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trên sông nước, cách xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước. Kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ tổ chức thi và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình phổ cập bơi cho các em đạt yêu cầu. Sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế của khóa học này, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục mở các khóa học tiếp theo.

Với chủ đề “Vui chơi bổ ích - phát triển toàn diện” cho thiếu nhi trong hè 2013, Thành đoàn Hà Nội, Hội đồng Đội thành phố đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Nổi bật trong đó là chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè 2013 được các quận, huyện, thị đoàn triển khai rộng rãi. Từ đầu hè đến nay, đã có 12 quận, huyện, thị xã mở các khóa học bơi miễn phí cho hơn 2.280 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tham gia theo học. Chương trình này được Thành đoàn kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra, chung tay xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là vào dịp hè, tình trạng trẻ em bị chết do đuối nước xảy ra ngày càng tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Có những vụ đuối nước do trẻ không biết bơi, nhưng cũng không ít trường hợp chính những người biết bơi lại bị chết do đuối nước. Nguyên nhân là do các em không được dạy những kỹ năng an toàn trên sông nước, đặc biệt là không được dạy về xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước.

Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm