Hà Nội chờ 'công viên mở' Nhà hát Lớn

09/08/2017 07:45 GMT+7 | Thế giới

Chú thích ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL thông báo tới UBND thành phố Hà Nội một thông tin quan trọng: trong thời gian tới, khuôn viên Nhà hát Lớn sẽ được chỉnh trang, xóa bỏ hàng rào và quán cà phê bên trong để tạo công viên mở kết nối với không gian của các kiến trúc xung quanh như Quảng trường Cách mạng Tháng 8, vườn hoa Cổ Tân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia…

Thực tế, ý tưởng ấy cũng không nằm ngoài những nỗ lực của Bộ VH,TT&DL trong thời gian qua, để khai thác và phát huy di sản kiến trúc quốc gia này một cách xứng tầm. Nói như lời Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Nhà hát Lớn không phải là nơi dành cho những sô diễn chạy theo số đông mà phải được quy hoạch, xây dựng để trở thành điểm văn hóa đặc biệt, mang tính đặc trưng của Thủ đô và giàu bản sắc dân tộc.

Chú thích ảnh
Không gian quanh Nhà hát Lớn sẽ sớm trở thành một công viên mở độc đáo của Hà Nội

Ý tưởng của Bộ VH,TT&DL đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của nhiều chuyên gia. Bởi, ý tưởng cũng đồng nghĩa với việc đặt Nhà hát Lớn Hà Nội vào vị trí xứng đáng với vai trò của nó, cả ở hiện tại và trong quá khứ.

Cần nhắc lại, Nhà hát Lớn, cũng như không gian quanh nó, là một "nhân chứng" đặc biệt của Hà Nội trong lịch sử. Đây là nơi Quốc kỳ, Quốc ca xuất hiện một cách chính thức trước người dân Hà Nội, trong buổi chiều 19/8 lịch sử. Chưa kể, Nhà hát còn là nơi Quốc hội Việt Nam họp phiên đầu tiên vào tháng 3/1946, và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên vào tháng 10/1946.

Khởi động giải thưởng Bùi Xuân Phái 2017: Vòng quay thứ 10 cho tình yêu Hà Nội

Khởi động giải thưởng Bùi Xuân Phái 2017: Vòng quay thứ 10 cho tình yêu Hà Nội

Tròn một thập kỷ tồn tại, giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 10 - 2017 được đánh dấu bằng một năm 'bội thu' của những tình yêu hướng tới mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Về cảnh quan, ngoài vẻ đẹp và những giá trị đặc thù của nghệ thuật kiến trúc việc "đánh thức" Nhà hát Lớn cũng có giá trị đặc thù, bởi đây là điểm nhìn bắt đầu trên tuyến phố đi bộ Tràng Tiền và không gian đi bộ Hồ Gươm. Đồng thời, xung quanh Nhà hát cũng có rất nhiều kiến trúc Pháp độc đáo, chờ được "đánh thức" khi kết nối cùng điểm nhấn trung tâm này.

Và, những mong đợi của dư luận ngày càng có cơ sở, khi tour tham quan Nhà hát Lớn đã được lên kế hoạch chuẩn bị. Vào đầu tháng 4 vừa qua, một buổi thí điểm hoạt động của tour tham quan Nhà hát Lớn đã được giới thiệu với báo giới , các hãng lữ hành và gây ấn tượng khá tốt. Như lời chia sẻ của những người có mặt, đó là tour tham quan có một không hai của Hà Nội, khi đưa du khách tiệm cận với những nội hàm văn hóa, lịch sử đặc biệt của một Hà Nội trong suốt 2 thế kỷ qua.

Trong lúc chờ đợi "công viên mở" Nhà hát Lớn thành hiện thực, ý tưởng của Bộ VH,TT&DL là một đề cử của hạng mục Ý tưởng, giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 10 - 2017.

10 năm Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 10 - 2017 và kỷ niệm 10 năm Giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 17/8 tới tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 - Lý Thường Kiệt Hà Nội).

Nhân dịp này, báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Công ty Hữu Nghị Á Châu tổ chức đêm nhạc Tình yêu Hà Nội phố vào 20h ngày 26/8/2017 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tấn Minh, saxophone Hồng Kiên, ban nhạc Anh Em...

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm