Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2019: Lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Lô

13/04/2019 15:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019, ngày 13/4 (tức ngày 9/3 năm Kỷ Hợi), tại bến đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Lô năm 2019.

Lễ hội Đền Hùng năm 2019: Mâm cơm giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ hội Đền Hùng năm 2019: Mâm cơm giỗ Tổ Hùng Vương

Khuyến khích mỗi gia đình làm mâm cơm tri ân Giỗ Tổ Hùng Vương vào đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cùng với lễ Giỗ trên điện Kính Thiên là một trong nét mới tại Giổ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Tổ tiên của người Việt góp phần khẳng định Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự cuộc thi bơi chải năm nay có 6 đội với gần 200 tay chèo, đến từ các xã, phường thuộc thành phố Việt Trì và huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gồm: Các xã Phượng Lâu, Trưng Vương, Sông Lô, các phường Dữu Lâu, Bạch Hạc (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và xã Việt Xuân (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Các đội phải trải qua quãng đường đua dài 5km. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao, các đội đã cống hiến cho người xem những màn đua nước rút ngoạn mục, hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Đông đảo du khách thập phương đến xem Lễ hội Bơi Chải thuyền thống trên sông Lô. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Việt Xuân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), giải nhì cho đội xã Trưng Vương, giải ba thuộc về đội xã Phượng Lâu; ngoài ra còn có 3 giải khuyến khích.

Chú thích ảnh
Đội xã Việt Xuân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

 Lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Lô là lễ hội bơi chải có truyền thống lâu đời nhất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bơi chải, quảng bá tiềm năng du lịch; qua đó phục dựng, chuẩn hóa nghi thức tổ chức lễ hội truyền thống, là căn cứ để xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tạ Văn Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm