Gia đình sinh viên Mỹ chết sau khi được Triều Tiên thả từ chối khám nghiệm tử thi

21/06/2017 12:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gia đình sinh viên Đại học Virginia (Mỹ) Otto Warmbier vừa qua đời sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên đã từ chối khám nghiệm tử thi.

Điều này khiến bí ẩn về nguyên nhân cái chết của chàng sinh viên 22 tuổi vẫn chưa được giải đáp.

Theo kênh truyền hình CNN, Văn phòng Pháp y hạt Hamilton ở Ohio xác nhận đã nhận và kiểm tra thi thể của Otto sau khi anh qua đời vào ngày 19/6.

Tuy nhiên, vì gia đình của Otto phản đối giải phẫu tử thi nên các nhân viên chỉ khám nghiệm bên ngoài.

Văn phòng Pháp y cũng đã xem lại hồ sơ bệnh án của nạn nhân tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati và dịch vụ y tế chăm sóc Warmbier trên quãng đường bay từ Bình Nhưỡng về đến Cincinnati.

Chú thích ảnh
Otto Warmbier bị hôn mê khi được Triều Tiên trao trả về Mỹ.

Văn phòng Pháp y tuyên bố: “Vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân và phân loại cái chết của Otto tính đến thời điểm này, vì vẫn còn phải xem thêm hồ sơ bệnh án và phỏng vấn mọi người”.

Cái chết của Otto đã khiến nước Mỹ phẫn nộ và lên án Triều Tiên. Giới chính trị gia kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích 3 công dân Mỹ còn đang bị nước này giam giữ.

Otto Warmbier tháng 1/2016 đến Triều Tiên du lịch. Tại đây, anh đã bị giới chức nước này bắt giữ với tội danh ăn trộm biểu ngữ tuyên truyền và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Sau 17 tháng giam giữ, anh được đưa trả về nước trong tình trạng hôn mê sâu. Phía Triều Tiên giải thích nguyên do tình trạng hôn mê của Otto là bị ngộ độc thịt và uống thuốc ngủ.

Chỉ chưa đầy 1 tuần trở về từ Triều Tiên, Otto qua đời. Bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho Otto tại Cincinnati kết luận anh bị chấn thương não nghiêm trọng.

Sinh viên Mỹ è cổ gánh lãi suất

Sinh viên Mỹ è cổ gánh lãi suất

Hàng triệu sinh viên Mỹ sẽ phải hứng chịu gánh nặng lãi suất tăng gấp đôi đối với những khoản tiền vay mà cho tới nay vẫn được chính phủ liên bang bảo trợ.

Trong một buổi họp báo trước khi Otto qua đời, các bác sĩ thông báo họ không thể suy đoán ra nguyên nhân tình trạng của anh ấy. Nhưng họ không tìm thấy bằng chứng chứng minh anh bị ngộ độc thịt và nghi ngờ tuyên bố từ phía Triều Tiên.

“Chấn thương não thường là kết quả của tình trạng lưu thông máu bị ngừng trên, khiến máu khó có thể lên não trong một khoảng thời gian, dẫn đến chết mô não”, bác sĩ Daniel Kanter giải thích.

Đám tang cho Otto sẽ được tổ chức vào ngày mai (22/6) tại trường Trung học Wyoming (Ohio).

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm