Đợt rét đậm rét hại lần này ở miền Bắc bao giờ kết thúc?

08/12/2018 18:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 8/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên Bắc Bộ mưa rào và có nơi có dông.

Không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ chuyển rét đậm, có nơi rét hại

Không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ chuyển rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 8/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như: Đô Lương (Nghệ An) 131 mm, Vinh (Nghệ An) 107 mm, Hà Tĩnh 183 mm… Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 8/12 và ngày 9/12

Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Thời tiết Miền Bắc, Thời tiết Hà Nội, Rét đậm, rét hại, thời tiết hôm nay, gió mùa đông bắc, không khí lạnh kéo dài bao lâu, thời tiết
Lâm Minh Khuê trong đợt rét đậm đầu tiến. Ảnh: Lâm Minh Khuê - Hà Nội Blog

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời trét đậm. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 1821 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. 

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 9/12 đến 18/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến ngày 12/12, miền Bắc trời vẫn rét đậm, rét hại. Từ ngày 13 đến 18/12 trời vẫn rét nhưng nhiệt độ tăng hơn, ấm hơn.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 9 đến ngày 12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 9 và ngày 12, những ngày khác có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 9, ngày 11 và ngày 12 trời rét đậm. Từ ngày 13 đến ngày 18 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Thời tiết Miền Bắc, Thời tiết Hà Nội, Rét đậm, rét hại, thời tiết hôm nay, gió mùa đông bắc, không khí lạnh kéo dài bao lâu, thời tiết
Lâm Minh Khuê trong đợt rét đậm đầu tiến. Ảnh: Lâm Minh Khuê - Hà Nội Blog

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 9 đến ngày 12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 9 và ngày 12, những ngày khác có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 13 đến ngày 18 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 9 đến ngày 12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 9 và ngày 12, những ngày khác có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 13 đến ngày 18 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 9 đến ngày 11, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 9, sau có mưa rào rải rác, tập trung trong ngày 11. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 12 đến ngày 16, phía bắc có mưa rào và dông rải rác trong ngày 12 sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Ngày 17, ngày 18, có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Phía Bắc trời lạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 9 đến ngày 12, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông trong ngày 9, sau có mưa rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13 đến ngày đến ngày 18, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. 

Tây Nguyên: Từ ngày 9 đến ngày 18, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 09 đến ngày 18, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm