Đồ chơi Halloween: Bí ngô cũng có thể làm bằng lọ thủy tinh

19/10/2016 20:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ những chai lọ thừa trong nhà, bạn đã có thể hóa phép chúng thành những trái bí ngô siêu độc trong tích tắc.


Những trái bí ngô được cắt tỉa độc đáo là một vật trang trí không thể thiếu trong ngày lễ Halloween. Nếu có một trái bí ngô thật, bạn có thể tha hồ sáng tạo với nó. Vậy còn nếu không có trái bí thật thì phải làm sao? Đừng lo, hãy tận dụng những chiếc lọ thừa trong nhà và bạn sẽ bất ngờ về kết quả đó.

Chuẩn bị:

- Lọ nhựa hoặc thủy tinh có dáng bầu tròn.

- Vải dạ màu xanh, màu nâu, chỉ cùng màu vải.

- Màu acrylic màu cam.

- Keo dán.

- Hạt mắt nhựa.

- Kẽm nhung màu nâu

Cách làm:

Bước 1:

- Làm sạch lọ rồi để khô.

- Cắt vải dạ xanh thành miếng hình tròn có kích thước bằng với hình tròn nắp lọ.

- Cắt thêm một dải vải màu xanh đủ bọc quanh nắp lọ.

- Cắt dải vải màu nâu cuộn tròn khâu lại làm thành cuống quả bí.



Bước 2:

- Dán hình tròn và dải vải màu xanh cắt ở bước 1 lên nắp lọ. Dán phủ kín, không để hở.

- Dán cuống bí màu nâu vào tâm hình tròn.

- Vẽ và cắt hình lá bằng vải dạ xanh. Dùng chỉ khâu hoặc keo nến đính lên nắp lọ.


Bước 3: Dùng dây kẽm nhung màu nâu uốn xung quanh một chiếc đũa để tạo thành sợi dây xoắn.


Bước 4: Gắn những đoạn dây xoắn này vào gần cuống quả bí để tạo thành những dây bí.



Bước 5: Dùng chổi, cọ để quét/sơn màu cam vào bên trong lọ nhựa hoặc thuỷ tinh. Sau đó để khô.


Bước 6: Làm mắt, mũi, miệng cho trái bí bằng cách dùng bút dạ đen vẽ hoặc cắt băng dính đen.

Bước 7: Xoay nắp vào lọ… Như vậy là một trái bí ngô làm từ lọ thừa đã hoàn thành rồi.

Những trái bí này xinh xắn, ngộ nghĩnh chẳng kém gì những trái bí thật mà lại chẳng lo bị hỏng nhé!


Chúc các bạn thành công!

Ngọc Quí
Theo Afamily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm