Điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Nai

15/08/2018 11:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong tại một phòng trọ tại ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi vã và xô xát tại một phòng trong dãy nhà trọ. Chủ khu trọ đã báo công an địa phương. Khi lực lượng công an đến hiện trường, căn phòng trọ đang khóa cửa, nên phá khóa và phát hiện 3 người gồm 2 người lớn cùng một trẻ em đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, ba người tử vong gồm: anh Trần Minh Thắng (sinh năm 1978, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), chị Trần Trúc Ly (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Cà Mau) và bé gái tên N (sinh năm 2017).

Chú thích ảnh
Nhiều người dân hiếu kỳ tới chứng kiến vụ việc. Ảnh: N.Đ.N/ Báo Lao động

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ án mạng có thể là do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã ra tay sát hại người phụ nữ và cháu bé rồi tự sát.

Theo một lãnh đạo huyện Định Quán, anh Thắng, chị Ly và cháu N mới chuyển đến thuê trọ tại địa phương khoảng vài tháng nay và chung sống với nhau như vợ chồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

TTXVN/Sỹ Tuyên

Vụ án mạng bảo vệ công ty cổ phần viễn thông FPT ở Bình Dương chết trên vũng máu

Vụ án mạng bảo vệ công ty cổ phần viễn thông FPT ở Bình Dương chết trên vũng máu

Ngày 10/3, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương nằm trên đường D9, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm