Dịch Covid-19 đến sáng 15/2: Thế giới có 109,38 triệu ca bệnh, 2,41 triệu người đã tử vong

15/02/2021 09:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 15/2, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 109,38 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2,41 triệu người đã tử vong do bệnh COVID-19 mà virus này gây ra. Hiện số người phục hồi là 81,46 triệu người, trong khi vẫn còn 25,35 triệu người vẫn mang virus trong người. Số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 0,4% trong số đó. 

Sáng 15/2, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là chuyên gia người Nhật Bản

Sáng 15/2, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là chuyên gia người Nhật Bản

Tính đến 6 giờ ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Nhật Bản.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 290.079 ca nhiễm, trong đó riêng tại Mỹ là 64.297 ca - cao nhất thế giới. Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, đến nay có tổng cộng 28,26 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm hơn 497.000 ca tử vong. 

Tiếp sau Mỹ, trong 24 giờ qua, Brazil có 24.759 ca nhiễm mới và 713 ca tử vong. Quốc gia Nam Mỹ này hiện là nước số ca nhiễm đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ, song có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới với 1.913.598 ca nhiễm và 56.266 ca tử vong. Đến nay, hơn 5 triệu người tại Brazil đã được tiêm chủng mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, trong đó có hơn 190.000 người đã tiêm mũi thứ 2. 

Tại châu Á, Iran ngày 14/2 cảnh báo nguy cơ làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19 tại nước này sau khi phát nhiện một số ca nhiễm biến thể của SARS-CoV-2 tại nhiều địa phương.

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận 7.390 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính lên tới 1,51 triệu ca. Trong khi đó, Israel thông báo ghi nhận 88 ca nhiễm mới biến thể của SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nam Phi và nhiều nước khác. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia Trung Đông này đã lên tới 724.380 ca sau khi có thêm 2.534 ca trong 24 giờ qua. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/2/2021

Ấn Độ - quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, đến nay có tổng cộng 10,91 triệu ca với 11.434 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua. 

Tại châu Đại Dương, có tổng cộng 8 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày qua, trong đó Australia có 6 ca và New Zealand 2 ca. 

Tại châu Phi, toàn châu lục trong 24 giờ qua ghi nhận 10.045 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại châu lục này lên 3,77 triệu ca. Trong đó, Nam Phi có 1.744 ca nhiễm mới, đứng đầu châu lục. Nam Phi cũng là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại châu lục này, với 1,49 triệu ca nhiễm và 47.899 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm