Dịch viêm phổi do virus corona: Bắc Kinh hoãn mở cửa trường học, Hàn Quốc, Nhật Bản đưa công dân rời Vũ Hán

26/01/2020 19:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ trì hoãn thời gian mở cửa trở lại các trường mẫu giáo, trường phổ thông và đại học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhằm ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus corona.  

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Bắc Kinh đình chỉ xe buýt ra vào thành phố, Mỹ sơ tán công dân

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Bắc Kinh đình chỉ xe buýt ra vào thành phố, Mỹ sơ tán công dân

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ ngừng hoạt động của các tuyến xe buýt ra vào thành phố kể từ ngày 26/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới (2019-nCoV) đến nay đã làm hàng chục người tử vong ở nước này.

Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR), biện pháp này nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Hiện các trường học của Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông ở thành phố này.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đang lên kế hoạch huy động máy bay thuê chuyến để hỗ trợ đưa công dân hai nước này rời khỏi thành phố Vũ Hán (Wuhan) thuộc tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, nơi tâm điểm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới. 

Chú thích ảnh
Người đứng đầu trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc, ông Gao Fu, trong buổi họp báo về chủng virus corona mới tại Bắc Kinh ngày 26/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, cuối ngày 25/1, Trung Quốc đã xác nhận 56 trường hợp tử vong do virus corona mới, 1.975 trường hợp nhiễm virus trong đó có 324 trường hợp nguy kịch và tổng cộng có 2.684 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Tại Đặc khu hành chính HongKong (Trung Quốc), công viên giải trí Disneyland và Ocean Park nổi tiếng đã đóng cửa từ ngày 26/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây chết người này. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ tại các khách sạn trong khuôn viên Disneyland tại Hong Kong. Trước đó, từ ngày 25/1, Công viên Disneyland ở thành phố Thượng Hải (Shanghai) cũng đã đóng cửa. 

Chú thích ảnh
Công viên giải trí Disney Land đóng cửa từ 26/1

Trung Quốc hiện đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 24/1. Đây là giai đoạn các du khách thường đổ về các công viên tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Virus corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc hồi cuối năm ngoái và đã lây lan sang các thành phố khác của nước này trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải. Chủng virus này hiện cũng đã lan sang các nước khác như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Pháp....

Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, hiện tâm dịch vẫn ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh, với 7 ca tử vong và 46 trường hợp nhiễm mới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona gây viêm phổi tới bệnh viện Chữ thập đỏ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 25/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo nước này đối mặt với "tình huống nghiêm trọng", trong bối cảnh nhà chức trách đang khẩn trương ngăn chặn dịch bệnh hô hấp này lan rộng, vốn khiến nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán trên cả nước phải hủy bỏ cũng như làm các cơ sở y tế ở Hồ Bắc bị quá tải.

Hiện Vũ Hán và hàng chục thành phố khác tại Hồ Bắc đã được đặt trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hàng trăm bác sĩ quân y cũng được triển khai đến Hồ Bắc, trong khi nhà chức trách gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến để ứng phó với tình hình do các cơ sở y tế địa phương đã rơi vào tình trạng quá tải.

* Trường hợp tử vong đầu tiên tại thành phố Thượng Hải

Ngày 26/1, thành phố Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc, đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Trong một tuyên bố, chính quyền thành phố cho biết nạn nhân là một cụ ông 88 tuổi, trước đó đã gặp vấn đề về sức khỏe. Cho đến nay, có tổng cộng 40 trường hợp nhiễm virus corona mới đã được xác nhận tại thành phố này. 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm