Dịch Covid19: Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác với bệnh dịch

28/02/2021 14:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/2 đánh giá cao quyết định của Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về việc cho phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson & Johnson, song cũng cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 “sẽ không sớm kết thúc”. 

Dịch Covid-19: Đã tìm thấy người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở An Giang

Dịch Covid-19: Đã tìm thấy người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở An Giang

Sáng 28/2, ông Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên đã đưa ông Nguyễn Hoàng Sang (sinh 1983, trú tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), người trước đó đã trốn khỏi Khu cách ly y tế tập trung Nhà khách ngoại giao Biên phòng (đóng tại thị trấn Xuân Tô, huyện Tịnh Biên), đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson để sử dụng khẩn cấp.

Trong thông báo, Giám đốc của FDA Janet Woodcock cho biết: "Việc cấp phép cho loại vaccine này sẽ mở rộng thêm lựa chọn về các loại vaccine để giúp chúng tôi trong cuộc chiến chống đại dịch". Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson chỉ đòi hỏi 1 mũi tiêm trong khi các loại vaccine của các hãng Pfizer and Moderna đều cần 2 mũi tiêm.

Trong một tuyên bố do Nhà Trắng phát đi, Tổng thống Biden hoan nghênh quyết định của FDA, gọi đó là một “diễn biến đáng khích lệ trong những nỗ lực nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng”. Ông Biden nêu rõ: “Chúng ta biết rằng càng có thêm nhiều người được tiêm chủng, chúng ta sẽ khống chế được virus SARS-CoV-2 càng nhanh, chúng ta sẽ trở lại với bạn bè và những người thân yêu cũng như đưa nền kinh tế của chúng ta trở lại đường ray”. 

Tuy nhiên, ông Biden cũng khuyến báo người Mỹ vẫn cần tiếp tục cảnh giác và thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay và sử dụng khẩu trang. Ông Biden nhấn mạnh “đã xuất hiện ánh sáng ở cuối đường hầm, song chúng ta không thể lơ là cảnh giác vào lúc này”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Biden cảnh báo mọi việc vẫn có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn khi các biến thể của virus SARS-CoV-2 lan rộng, và tình trạng cải thiện hiện nay có thể đảo ngược. Cảnh báo này của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh các biến thể mới và khả năng lây lan mạnh hơn của virus SARS-CoV-2, bao gồm 2 biến thể được phát hiện tại Anh và Nam Phi, đã lây lan sang Mỹ. 

Cùng ngày, Tổng thống Biden hoan nghênh việc Hạ viện nước này thông qua gói cứu trợ khổng lồ trị giá 1.900 tỷ USD. Trong thông báo gửi đi từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng khẳng định gói cứu trợ mới sẽ giúp mở cửa lại trường học an toàn, giúp chính quyền các bang và địa phương tránh tình trạng "phải sa thải nhiều nhân viên thiết yếu".

      Ngọc Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm