Dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh đến sáng ngày 10/4

10/04/2021 11:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 10/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 135.280.582 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.927.555 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 108.851.958 người.

Có 8 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19

Có 8 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 10/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 574.823 ca tử vong trong tổng số 31.802.258 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 348.934 ca tử vong trong số 13.375.414 ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ 3 với 168.467 ca tử vong trong số 13.202.783 bệnh nhân.

Đáng chú ý, dịch bệnh tái diễn phức tạp hơn tại Ấn Độ khi quốc gia Nam Á này ghi nhận thêm 144.829 ca mắc mới, cao nhất thế giới, và 773 ca tử vong. Các nước Mỹ và Brazil, vốn đang đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong, lần lượt có thêm 84.854 và 89.090 ca mắc mới. Trong đó, Brazil tiếp tục chứng kiến ngày tang thương khi ghi nhận thêm 3.647 ca tử vong.

Thổ Nhĩ Kỳ lại ghi nhận số ca mắc mới vượt ngưỡng 50.000 ca/ngày với 55.791 ca. Iran và  Philippines lần lượt ghi nhận 22.478 và 12.225 ca mắc mới, cho thấy diễn biến dịch tại những nước này trở nên xấu đi. 

Tại châu Âu, tình hình dịch chưa có chiều hướng cải thiện khi loạt nước lớn tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới. Cụ thể, Pháp đứng đầu châu lục này với 41.243 ca mắc mới, tiếp đó Ba Lan và Đức khi lần lượt ghi nhận thêm 22.281  và 28.487 ca . Italy, Ukraine và Tây Ban Nha cũng chứng kiến số ca mắc mới vượt ngưỡng 10.000 ca/ngày. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở ngoại ô Paris, Pháp.

Trước tình hình này, một số quốc gia đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Cùng ngày, Chính phủ Bolivia thông báo quyết định gia hạn việc đóng cửa đóng cửa biên giới với Brazil thêm 1 tuần, đến ngày ngày 16/4, nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ quốc gia láng giềng.

Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được cho là dễ lây lan hơn, đã được phát hiện ở vùng Amazon của Brazil, và đây là lý do các thị trấn biên giới của Bolivia được đặt trong tình trạng báo động.

Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia Benjamin Blanco  Blanco cho biết trong vài ngày tới các cơ quan chức năng Bolivia sẽ đánh giá xem liệu việc đóng cửa biên giới với Brazil có kéo dài thêm hay không.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kolkata, Ấn Độ

Hiện Bolivia ghi nhận hơn 12.400 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số hơn 279.000 ca nhiễm.

Tương tự, các nhà chức trách Mali đã quyết định đình chỉ tất cả các lễ hội và hoạt động biểu tình, đóng cửa tất cả các địa điểm vui chơi giải trí trong 2 tuần do diễn biến"đáng lo ngại" của đại dịch Covid-19.

Chính phủ Mali cho biết nươc này đang đối mặt với sự gia tăng rõ ràng và đáng lo ngại về sự lây lan của đại dịch với gần 1/3 các trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính. Để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, các nhà chức trách Mali đã quyết định đóng cửa tất cả các địa điểm giải trí từ ngày 10-25/4 tới cũng như cấm tổ chức tất cả các lễ hội và sự kiện trong trong thời gian này.

Đồng thời, Mali cũng quyết định tiến hành một đợt phân phối khẩu trang "khổng lồ và miễn phí" cho người dân, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như cấm tụ tập hơn 50 người. Bên cạnh đó, Mali cũng tiếp tục đẩy nhanh việc mua vắc xin mới và tăng cường chiến dịch tiêm chủng.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Mali đã ghi nhận hơn 11.300 trường hợp mắc Covid-19 và 404 ca tử vong.

    Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm