Dịch Covid-19 thế giới đến sáng 23/5: Hàn Quốc đặt mục tiêu đầy trở thành 'trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu'

23/05/2021 10:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 23/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 167.034.471 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.468.399 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 147.949.962  người.

Dịch Covid-19: Italy tiêm hơn 30 triệu liều vaccine

Dịch Covid-19: Italy tiêm hơn 30 triệu liều vaccine

Ngày 22/5, Italy đã vượt qua mốc quan trọng trong công tác triển khai tiêm chủng khi nước này đã tiêm được 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong đó có gần 10 triệu người Italy hiện đã được tiêm phòng đầy đủ.

Quốc gia có số ca mắc cao nhất vẫn là Mỹ với 33.882.333 ca nhiễm và 603.876 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 299.296 ca tử vong trong số 26.528.846 ca bệnh. Brazil đứng thứ ba với 448.291 ca tử vong trong số 16.047.439 bệnh nhân.

Nhiều nước trên thế giới tiếp tục tăng cường công tác tiêm phòng COVID-19. 

Tại Canada, tính đến chiều 22/5 (giờ địa phương), khoảng 50,08% dân số đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và 4,3% đã được tiêm liều thứ hai. Canada với 38 triệu dân đến nay đã tiêm hơn 20 triệu liều vaccine. Ngày 22/5, Canada ghi nhận thêm 3.647 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.355.765 ca, trong đó có 25.203 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cailungo, San Marino, Italy, ngày 29/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, Italy đã vượt qua mốc quan trọng trong công tác triển khai tiêm chủng khi tiêm được 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, với gần 10 triệu người Italy hiện đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo số liệu của Chính phủ Italy, hơn 9,85 triệu người tại Italy đã được tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19, đạt 16,6% trong tổng dân số 60 triệu người của nước này. Tới nay, 2/3 số liều vaccine được phân phối tại Italy đã được tiêm cho những người trên 60 tuổi. Bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 đầu năm 2020, Italy đã ghi nhận 125.153 ca tử vong do COVID-19, cao thứ hai tại châu Âu, sau Anh, nước có 128.000 ca tử vong. Tuy nhiên dữ liệu mới nhất cho thấy nhiều dấu hiệu lạc quan, khi giới chức Italy ngày 22/5 thông báo ghi nhận 125 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, ít hơn 3 lần so với một tháng trước đó.

Pakistan đã bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người từ 30-39 tuổi, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm vaccine. Trước đó, Pakistan đã tiêm vaccine COVID-19 cho những người từ 40 tuổi trở lên. Đến nay, nước này đã tiêm 4,95 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó 1,19 triệu người được tiêm đủ liều.

Trong 24 giờ qua, Pakistan ghi nhận 4.007 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 897.468 ca, trong đó có 20.177 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Rawalpindi, tỉnh Punjab, Pakistan, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, công ty dược phẩm y sinh của Hàn Quốc Samsung Biologics đã ký thỏa thuận sản xuất vaccine phòng COVID-19 của Moderna tại nhà máy của Samsung Biologics ở Hàn Quốc. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc cung cấp nhanh chóng và ổn định vaccine Moderna ở Hàn Quốc.    

Hàn Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng trở thành "trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu". Các vaccine của AstraZeneca, Novavax và Sputnik V đã được sản xuất tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã ký một Biên bản ghi nhớ ba bên với SK Bioscience, một công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc, và Novavax, một công ty của Mỹ, về việc phát triển và sản xuất các loại vaccine.

Minh Châu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm