Dịch Covid-19 thế giới đến sáng 13/6: Toàn thế giới đã có hơn 3,8 triệu ca tử vong

13/06/2021 10:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 13/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 176.385.436 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.810.065 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 160.344.685 ca. 

Dịch Covid-19: Cuba ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong vòng 1 tháng

Dịch Covid-19: Cuba ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong vòng 1 tháng

Ngày 12/6, Bộ Y tế Cuba (Minsap) thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.372 ca mắc COVID-19 mới, con số ghi nhận theo ngày cao nhất trong vòng 1 tháng qua, đồng thời là con số cao kỷ lục thứ 2 kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 trên toàn đảo quốc Caribe lên 156.238 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 1.075 người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 9.421 ca nhiễm mới và 305 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 34.315.867 ca và 615.037 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Assam, Ấn Độ ngày 11/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ đứng thứ 2 với tổng số 29.424.006 ca bệnh, trong đó 370.168 ca tử vong sau khi có thêm 65.973 ca nhiễm mới và 370.168 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với tổng số 17.376.998 ca nhiễm, trong đó 486.358 ca tử vong. 

Ngay trước thềm trận đấu khai mạc giải bóng đá Copa America với Brazil, đội tuyển Venezuela đã nhận một tin buồn khi 12 thành viên của đội, trong đó có một số cầu thủ, đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Sau khi đặt chân tới Brazil, tất cả thành viên của đoàn Venezuela đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, theo đó có 12 người, bao gồm cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội bóng này đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thông tin này đã lập tức được báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) và tất cả các cầu thủ, cũng như các thành viên đội ngũ kỹ thuật trên đã được cách ly riêng tại các phòng đơn dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế của Conmebol.  

Canada thông báo tổng số ca mắc tại nước này vượt 1,4 triệu ca sau khi ghi nhận thêm 1.115 ca mắc mới ngày 12/6. Hiện quốc gia Bắc Mỹ này xác nhận 1.400.827 ca mắc, trong đó có 25.910 ca tử vong.

Bộ Y tế Cuba (Minsap) thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.372 ca mắc mới, số ca mắc theo ngày cao nhất trong vòng 1 tháng qua, đồng thời là con số cao kỷ lục thứ 2 kể từ đầu dịch. Theo đó, tổng số ca mắc trên toàn đảo quốc Caribe tăng lên 156.238 ca, trong đó 1.075 ca tử vong. 

Theo số liệu chính thức của Minsap, đến nay trên toàn Cuba đã có hơn 1 triệu người trên tổng số hơn 11 triệu dân được tiêm ít nhất một liều vaccine. Đầu tuần qua, cơ quan y tế Cuba thông báo bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng hai loại vaccine Soberana 02 và Soberana Plus đối với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 13/6 thông báo Trung Quốc đại lục có thêm 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong), Đông Nam nước này, và 28 ca nhập cảnh một ngày trước đó. Ngày 12/6 không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Quảng Châu, Trung Quốc ngày 8/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới giảm dưới 500 ca lần đầu tiên trong 4 ngày qua do số lượng xét nghiệm ít hơn vào cuối tuần trong khi nước này đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này có thêm 452 ca mắc ngày 13/6, trong đó có 419 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 147.874 ca. Số ca mắc mới giảm mạnh so với con số 565 ca được ghi nhận ngày 12/6 và giảm xuống mức 400 ca lần đầu tiên kể từ ngày 8/6. Cũng theo KDCA, số ca tử vong tại Hàn Quốc tăng thêm 3 ca lên 1.985 ca.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala tuyên bố có một lộ trình để đạt được thỏa thuận toàn cầu nhằm cung cấp thêm nhiều vaccine phòng COVID-19 cho các nước đang phát triển, bất chấp sự bất đồng liên quan tới vấn đề quyền sở hữu trí tuệ của các công ty dược phẩm. Bà Okonjo-Iweala đưa ra phát biểu này trước khi tham gia các cuộc thảo luận với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Nguyễn Hằng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm