Dịch COVID-19: Tây Ban Nha tiếp tục giãn cách xã hội, Italy ghi nhận thêm hơn 300 ca mới

04/06/2020 10:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với 177 phiếu ủng hộ, 155 phiếu chống và 18 phiếu trắng, Quốc hội Tây Ban Nha ngày 3/6 đã bỏ phiếu thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 21/6 tới. Đây là lần thứ 6 và cũng là lần cuối Quốc hội gia hạn biện pháp này để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.   

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha đề xuất gia hạn phong tỏa, Italy và Pháp dịch bệnh giảm dần

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha đề xuất gia hạn phong tỏa, Italy và Pháp dịch bệnh giảm dần

Ngày 31/5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng nước này cần thực hiện phong tỏa thêm 15 ngày, đến 21/6 tới, để dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn, theo đó ông sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 6 thêm 2 tuần.

Như vậy, các biện pháp hạn chế hoạt động và di chuyển sẽ duy trì hiệu lực tại Tây Ban Nha dù đã được nới lỏng đáng kể từ khi nhà chức trách bắt đầu áp đặt từ giữa tháng 3 vừa qua. Đến nay, Tây Ban Nha cơ bản khống chế được dịch bệnh với chỉ khoảng 60 ca tử vong trong tuần qua.

Tuy nhiên, chính phủ nước này khẳng định việc duy trì các biện pháp giãn cách xã hội là điều quan trọng trong bối cảnh Tây Ban Nha tiến tới giai đoạn cuối dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch này dự kiến vào cuối tháng 6.

Tây Ban Nha có kế hoạch khôi phục hoạt động tự do đi lại trong nước cũng như mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 1/7 tới. Tính đến sáng 4/6, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 287.406 ca nhiễm, trong đó có 27.128 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 15/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cùng ngày công bố nước này ghi nhận thêm 321 ca nhiễm, đưa tổng số lên 233.836 ca. Trong đó, số ca tử vong tăng lên 33.601 ca (tăng 71 ca) và số ca hồi phục là 160.938 ca (tăng 846 ca).

Số ca mới vẫn tập trung tại tâm dịch Lombardy (miền Bắc Itay), nơi đã có tổng cộng 89.442 ca (tăng 237 ca). Cơ quan Bảo vệ dân sự cho biết số ca nhập viện với các triệu chứng tiếp tục giảm, xuống còn 5.742 ca (giảm 174 ca), trong đó có 353 ca phải điều trị tích cực (giảm 55 ca).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Milan, Italy ngày 15/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước những dấu hiệu tích cực của dịch bệnh, bắt đầu từ ngày 3/6, Italy đã cho phép mở cửa trở lại giữa các vùng và đối với công dân, khách du lịch đến từ các nước thuộc châu Âu sau gần 3 tháng áp đặt lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định cuộc chiến chống đại dịch vẫn chưa kết thúc, khuyến cáo người dân cần tiếp tục thận trọng cho đến khi có vaccine phòng bệnh.    

Dù có những động thái nhằm tái khởi động nền kinh tế nhưng nhiều nước vẫn đề cao cảnh giác với tình hình dịch bệnh tại Italy. Thụy Sĩ cảnh báo công dân nếu đến Italy, họ sẽ phải thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch khi trở về. Thụy Sĩ sẽ mở cửa biên giới với Đức, Pháp và Áo từ ngày 15/6 tới những vẫn đóng cửa với Italy. Trong khi đó, Chính phủ Áo cũng dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới với các nước láng giềng, trừ Italy, từ ngày 4/6.

Hải Linh – Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm