Dịch COVID-19: Tây Ban Nha phong tỏa một khách sạn trên quần đảo Canary

25/02/2020 20:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/2, giới chức Tây Ban Nha thông báo phong tỏa khách sạn Tenerife trên quần đảo Canary sau khi một du khách Italy tới đây nghỉ dưỡng nhập viện do nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Dịch COVID-19: Đề nghị không đón khách từ các thị trường đang có dịch

Dịch COVID-19: Đề nghị không đón khách từ các thị trường đang có dịch

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 25/2 cho biết: Hiệp hội đã có công văn số 23/CV-HHDLVN gửi tới Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố về việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Người phát ngôn Cơ quan Y tế Tây Ban Nha Veronica Martin xác nhận hàng trăm du khách đang được theo dõi sức khỏe, song nhấn mạnh đây không phải là biện pháp cách ly. Nhà chức trách đang nỗ lực xác định những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trong khách sạn. 

Báo Diario de AvisosEl Pais đưa tin có khoảng 1.000 du khách đang ở trong khách sạn này. Trường hợp nghi nhiễm trên là một bác sĩ người Italy.

Tối 24/2, giới chức Tây Ban Nha thông báo bệnh nhân này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân hiện đang được cách ly trong thời gian kết quả kiểm tra được phân tích lần hai tại thủ đô Madrid. Đây là trường hợp thứ ba được xác nhận nhiễm virus tại Tây Ban Nha, sau khi một du khách người Đức trên đảo La Gomera và một công dân Anh tại Mallorca cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Cảnh sát thiết lập một rào chắn trước khách sạn H10 Costa Adeje Palace ở Tenerife, ngày 25/2. Ảnh: AP

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn trên một máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đón công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ Tehran (Iran) về nước sẽ được cách ly trong 14 ngày và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại một bệnh viện ở thủ đô Ankara.   

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Koca nêu rõ chuyến bay chở công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ Tehran về nước sau khi chính quyền Ankara đóng cửa biên giới với Iran do lo ngại dịch bệnh. Trước đó, có một nguồn tin hàng không cho biết chuyến bay trên ban đầu dự định hạ cánh tại Istanbul, một trong những sân bay lớn nhất thế giới, song đã chuyển hướng sang hạ cánh tại thủ đô Ankara theo yêu cầu của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, do có một hành khách nghi nhiễm virus trên máy bay. Tuy nhiên, bà Koca đã bác thông tin này, khẳng định đây là một chuyến bay đặc biệt chở những công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Iran có nguyện vọng về nước.

Theo CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ, có 17 hành khách trên máy bay, trong đó có 12 người về từ khu vực Qom của Iran, nghi nhiễm virus. Hãng tin Demiroren của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng các video xe cứu thương xếp hàng dài bên ngoài máy bay với các nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng. 

Theo thống kê, đã có 16 người tử vong do COVID-19 tại Iran, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh tại đây được xác nhận là 95 người.

    Đặng Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm