Dịch COVID-19: Tây Ban Nha đề xuất gia hạn phong tỏa, Italy và Pháp dịch bệnh giảm dần

01/06/2020 11:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng nước này cần thực hiện phong tỏa thêm 15 ngày, đến 21/6 tới, để dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn, theo đó ông sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 6 thêm 2 tuần.   

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha lần thứ 4 gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha lần thứ 4 gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia

Với 178 phiếu thuận và 75 phiếu chống, ngày 6/5, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần, theo đó, lệnh khẩn cấp hết hạn ngày 10/5 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 23/5 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Sanchez nêu rõ đợt gia hạn "cuối cùng và dứt điểm" này sẽ có hiệu lực từ ngày 8-21/6, sẽ "nhẹ hơn nhiều" so với các đợt trước, nhưng "cần thiết" để chính phủ kiểm soát việc nới lỏng các biện pháp hạn chế.  

Thủ tướng Sanchez cho rằng Tây Ban Nhà "gần như đã hoàn thành" những công việc đề ra trong phòng chống dịch COVID-19, theo đó số ca nhiễm mới ở một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ông khuyến cáo người dân không được mất cảnh giác, nhấn mạnh vẫn có nguy cơ dịch bùng phát trở lại. 

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 31/5 thông báo nước này ghi nhận thêm 96 bệnh nhân mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 239.429 người, đồng thời có thêm 2 ca tử vong, đưa tổng số tử vong do COVID-19 ở nước này lên 27.127 trường hợp. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế động viên tinh thần bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Tây Ban Nha áp đặt tình trạng khẩn cấp từ ngày 14/3, theo đó người dân chỉ được ra khỏi nhà để mua thực phẩm, cần hỗ trợ y tế hay giải quyết những công việc mà không thể làm từ nhà. Ngày 20/5 vừa qua, Quốc hội Tây Ban Nha đã gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 5 theo đề nghị của Thủ tướng Sanchez. Sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 21/6, người dân có thể tự do đi lại trong khu vực họ sinh sống, và từ 1/7 sẽ được phép đi lại tự do trên cả nước.

* Tại Italy, tình hình dịch bệnh đang giảm dần khi số liệu ngày 31/5 của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho thấy tổng số ca mắc COVID-19 hiện là 233.019 trường hợp sau khi ghi nhận thêm 355 ca nhiễm mới, giảm so với 416 ca ghi nhận ngày trước đó. Trong khi đó, số ca tử vong tăng lên 33.415 sau khi có thêm 75 ca, giảm so với 111 ca tử vong ghi nhận ngày trước đó. 

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, hiện Italy đứng thứ 6 thế giới về tổng số ca mắc COVVID-19, sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil và đứng thứ 3 toàn cầu về số ca tử vong sau Mỹ và Anh.  

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh tại Italy được cải thiện, Đại sứ quán Hy Lạp tại Italy cho biết từ ngày 15/6 tới các chuyến bay quốc tế từ Italy sẽ được phép hạ cánh tại các sân bay tại Athens và Thessaloniki của Hy Lạp. Tuy nhiên, đối với các chuyến bay đến từ các vùng Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont (Pi-ét-môn), Veneto, 4 vùng Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) xác định là những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, hành khách sẽ phải xét nghiệm khi nhập cảnh, nếu âm tính sẽ phải tự cách ly  7 ngày và dương tính sẽ phải cách ly 14 ngày.

* Tại Pháp, số ca mắc COVID-19 cũng tiếp tục giảm, theo đó giới chức y tế ngày 31/5 cho biết hiện còn 14.322 bệnh nhân đang được điều trị, giảm so với 14.380 ca của ngày trước đó. Số bệnh nhân cần phải chăm sóc tích cực giảm từ 1.361 người xuống 1.319 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 31 người, đưa tổng số người chết vì COVID-19 ở Pháp lên 18.475 người, và đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca tử vong trong ngày tại Pháp ở mức dưới 100.

Trần Quyên - Huy Thông/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm