Dịch COVID-19: Số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản tăng lên 868 trường hợp

18/03/2020 12:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Y tế và các chính quyền địa phương Nhật Bản thông báo tính đến 10h30 phút ngày 18/3, nước này ghi nhận tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng lên 868 người.

Dịch COVID-19: Nhật Bản số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên ​gần 1.500 ca

Dịch COVID-19: Nhật Bản số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên ​gần 1.500 ca

Chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản dự kiến giảm 981,2 tỷ yen (tương đương 9 tỷ USD) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.  

Theo Bộ Y tế, số ca tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản hiện là 36 người, bao gồm cả các ca tử vong trên tàu du lịch Diamond Princess. Trong tổng số 868 ca mắc COVID-19 có đa số trường hợp là ở tỉnh cực Bắc Hokkaido với 152 ca.

Trước đó, tỉnh này đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19. Các tỉnh Aichi ghi nhận 125 trường hợp, Osaka - 112 ca, Tokyo - 102 ca, Hyogo - 86 ca và Kanagawa - 59 ca.

Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết hiện có 60 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy hoặc được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, có tổng số 679 trường hợp đã được xuất viện sau khi các triệu chứng được cải thiện.

Chú thích ảnh
Hành khách trên du thuyền Diamond Princess tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 14/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm