Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh tại Nga vượt mốc 350.000

25/05/2020 16:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Trung tâm ứng phó với khủng hoảng Nga cho biết tính đến sáng ngày 25/5, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 350.000 sau khi tăng thêm hơn 8.900 ca chỉ trong 24 giờ qua.   

 Dịch COVID-19: Diễn biến dịch bệnh tại một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương

Dịch COVID-19: Diễn biến dịch bệnh tại một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương

Theo Tân Hoa xã, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi mà Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất còn Bangladesh có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Cụ thể, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga hiện là 353.427 ca, tăng 8.946 trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 92 ca lên tổng cộng 3.633 ca.      

* Tại Belarus, thông báo của Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này cũng đã vượt mốc 36.000 người. Cụ thể, tính đến ngày 24/5, Belarus đã ghi nhận 36.198 trường hợp mắc COVID-19, tăng 954 ca so với một ngày trước đó.     

Chú thích ảnh
Xe cứu thương di chuyển trên đường phố tại Minsk, Belarus ngày 22/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24 giờ qua có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 199 trường hợp, trong khi 14.155 người đã khỏi bệnh và được xuất viện. Belarus cũng đã thực hiện được 450.627 xét nghiệm COVID-19.   

Tính theo tỷ lệ người nhiễm bệnh/1 triệu dân, Belarus hiện nằm trong số 20 quốc gia trên thế giới có tiỷ lệ cao nhất, vượt qua cả Italy. Tuy nhiên, số người tử vong ở Belarus thấp hơn Italy 27 lần.   

* Cùng ngày, Trung tâm thông tin Bộ Y tế Ukraine xác nhận tính đến 9h sáng 25/5, nước này ghi nhận thêm 259 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 21.245 trường hợp. Đây là số ca mắc mới trong ngày thấp nhất được ghi nhận tại quốc gia này trong vòng 45 ngày qua. Trong 24 giờ qua, Ukraine có thêm có 6 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 lên 623 ca. Quốc này cũng đã có 126 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 7.234 trường hợp.   

Các địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất lần lượt là tỉnh Chernivtsy, thủ đô Kiev, tỉnh Kiev, các tỉnh Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk và Ternopil. Hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkov lần lượt ghi nhận 832 và 912 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.   

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại vườn thú ở Kiev, Ukraine ngày 23/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

* Tại Bungaria, giới chức y tế thông báo tính đến sáng ngày 25/5 nước này cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua ở mức thấp kỷ lục với chỉ 6 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 2.433 trường hợp. Ông Dimo Dimov, Thư ký Ủy ban Quốc gia phòng chống COVID-19 của Bungaria cho biết trong vòng một ngày qua nước này đã có thêm 22 trường hợp khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi lên 862 trường hợp, trong khi không có thêm ca tử vong nào.

Ngoài ra, 235 trường hợp khác đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 20 người phải điều trị tích cực.

Duy Trinh - Ngọc Long/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm