Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh ở Singapore, Indonesia và Philippines tiếp tục gia tăng

10/05/2020 20:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh thêm 4 tuần đến ngày 9/6, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang dần mở cửa trở lại hoạt động kinh tế vốn bị đình trệ bởi đại dịch COVID-19.

 Dịch COVID-19: Nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao

Dịch COVID-19: Nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao

Ngày 8/5, Chính phủ Indonesia ghi nhận 336 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên thành 13.112.

Phát biểu trên truyền hình ngày 10/5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin nhấn mạnh những quy định hiện hành theo lệnh kiểm soát đi lại có điều kiện sẽ tiếp tục được duy trì cho tới thời hạn mới vào tháng 6, trong đó có quy định thực hiện vệ sinh và giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt.

Trước đó, từ ngày 4/5, Malaysia bắt đầu nới lỏng một phần những hạn chế được áp đặt từ giữa tháng 3 vừa qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu chính thức công bố cùng ngày 10/5, trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 67 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 6.656 người, trong đó có 108 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở Singapore và Philippines cũng tiếp tục gia tăng. Bộ Y tế Singapore thông báo trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 876 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 23.336 người. Đa số các ca nhiễm mới là người lao động nhập cư sống tập trung trong các khu nhà tập thể.

Số ca tử vong ở Singapore không tăng, hiện đang là 20 người. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cũng xác nhận thêm 184 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca ở nước này lên 10.794 người. Cũng trong 24 giờ qua, Philippines có thêm 15 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 719 người. Số trường hợp hồi phục hiện là 1.924 người.

Tại một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia, ngày 10/5 chính phủ nước này thông báo 387 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.032 người. Indonesia cũng ghi nhận thêm 14 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 973 người.

Trong ảnh: Người dân theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trên truyền hình tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
 Người dân theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trên truyền hình tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia, ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động nước ngoài ở Singapore, ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động nước ngoài ở Singapore, ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở Tangerang, Indonesia, ngày 8/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế làm việc tại một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở Tangerang, Indonesia, ngày 8/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Manila, Philippines, ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
 Nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Manila, Philippines, ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phan An /TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm