Dịch COVID-19: Nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục

22/09/2020 10:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/9, Tổ chức Y tế Công cộng Quốc gia Hy Lạp công bố thêm 453 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại Hy Lạp kể từ khi nước này ghi nhận ca mắc đầu tiên cuối tháng 2 năm nay. Theo đó, tổng số ca mắc tại quốc gia châu Âu này đã tăng lên 15.595 ca. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 344 ca.

Dịch COVID-19 ngày 21/9: Thế giới có 31.322.071 ca bệnh và 966.181 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 21/9: Thế giới có 31.322.071 ca bệnh và 966.181 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 21/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 31.322.071 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 966.181 ca tử vong.

Trong số ca nhiễm mới có 184 ca là những người di cư sống trong trại tạm mới được dựng tại khu vực Kara Tepe trên đảo Lesbos sau vụ cháy thiêu rụi trại tị nạn lớn nhất châu Âu Moria. Hãng tin AMNA dẫn nguồn chính quyền địa phương cùng ngày 21/9 cho biết đã có 243 người di cư tại trại tạm này dương tính với virus SARS-CoV-2. 

* Tại Phần Lan, ngày 21/9, Viện Y tế và Phúc lợi xã hội nước này công bố số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc COVID-19 tăng thêm 66 ca lên tổng số 9.046 ca. Số ca tử vong tăng thêm 2 ca lên 341 ca. Trong khi đó, tổng số ca khỏi bệnh là 7.700 ca, chiếm hơn 85% tổng số ca nhiễm.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt du khách nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại bến cảng đảo Poros, phía Nam Athens, Hy Lạp ngày 7/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tỷ lệ lây nhiễm tại Phần Lan trong tuần qua ở mức 10,2 ca/100.000 người và hiện tăng lên mức 11,5 ca/100.000 người. Nhằm thực hiện chiến lược vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, cuối tuần qua, chính phủ nước này quyết định dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại đối với những nước có tỷ lệ lây nhiễm dưới 25 ca/100.000 người.

* Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại Mexico đã tăng lên hơn 700.000 ca dù giới chức y tế nhận định tốc độ lây nhiễm đang chậm lại trong 2 tháng qua. Cụ thể, Bộ Y tế Mexico ngày 21/9 ghi nhận thêm 2.917 ca mới, nâng tổng số lên 700.580 ca với 73.697 ca không qua khỏi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hugo Lopez-Gatell thừa nhận số ca mắc thực tế tại Mexico cao hơn đáng kể so với số liệu thống kê chính thức. Tuy nhiên, ông Lopez-Gatell cho rằng dịch bệnh tại quốc gia Mỹ Latinh này có nhiều dấu hiệu chậm lại. Số ca tử vong và số ca mắc mới giảm trong 8 tuần liên tiếp.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm