Dịch Covid-19 ngày 12/3: Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á

12/03/2021 22:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 119.252.340 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.644.172 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 94.819.935 người.

Dịch Covid-19: Thủ tướng Áo cáo buộc một số quốc gia EU đã 'bí mật' ký các hợp đồng mua vaccine

Dịch Covid-19: Thủ tướng Áo cáo buộc một số quốc gia EU đã 'bí mật' ký các hợp đồng mua vaccine

Ngày 12/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng không có lý do để dừng sử dụng vaccine ngừa bệnh COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh). WHO đưa ra tuyên bố trên sau khi một số nước châu Âu dừng tiêm vaccine của hãng này do lo ngại việc gây đông máu.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 29.927.781 ca nhiễm, trong đó có 543.738 ca tử vong. 

Tiếp đó là Ấn Độ với 11.310.636 ca nhiễm, trong đó có 158.358 người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 23.285 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong một ngày kể từ ngày 24/12. Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới tại một số địa phương của quốc gia Nam Á này đã tăng cao trở lại, đặc biệt là tại một số bang gồm Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại các bang này chiếm tới 85,6% tổng số ca mắc mới trên cả nước.

Trước tình hình trên, chính quyền bang Punjab - miền Bắc Ấn Độ - đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23h00' đêm hôm trước tới 5h00' sáng hôm sau tại 8 huyện của bang này. Trong khi đó, chính quyền bang Maharashtra cũng đã quyết định triển khai khoảng 3.000 cảnh sát để giám sát việc thực thi lệnh giới nghiêm và phong tỏa kéo dài một tuần ở thành phố Nagpur, bắt đầu từ ngày 15/3 tới. Trung tâm thương mại và logistics của bang Maharashtra này là thành phố đầu tiên của Ấn Độ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa kể từ khi chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước vào tháng 6/2020.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Worcester, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới trong ngày 12/3 đã đạt tới mức cao nhất trong 3 tuần trở lại đây, hiện vẫn trên 400 ca trong 4 ngày liên tiếp, khiến nhà chức trách phải gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần. Bên cạnh đó, chính phủ nước này đã quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 1/4 nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể của virus SARS-CoV-2 xâm nhập Hàn Quốc.

Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại khu vực thủ đô Tokyo đang có dấu hiệu tăng trở lại, đặt ra câu hỏi về khả năng dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vào ngày 21/3 theo kế hoạch. Các biện pháp hạn chế như giảm giờ mở cửa của các quán rượu, nhà hàng đã giúp giảm số ca nhiễm mới tại Tokyo khoảng 1/10 so với mức đỉnh 2.520 ca ghi nhận ngày 7/1 vừa qua. Nhưng số ca nhiễm còn quá xa mục tiêu mà Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đặt ra là số cả nhiễm trung bình trong tuần sau bằng 70% số ca nhiễm trong tuần trước. Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung đang chạy đua với thời gian nhằm kiểm soát số ca nhiễm và đẩy nhanh việc tiêm phòng nhằm chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic từ ngày 23/7 tới.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch bệnh cũng vẫn đang diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á. Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 4.578 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mới mắc trong ngày cao nhất trong gần 6 tháng qua, đưa tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á lên 611.618 ca. Việc số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trở lại đã khiến lãnh đạo ở thủ đô Manila phải áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến cuối tháng 3.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới và tử vong tại Indonesia trong 24 giờ qua lần lượt là 6.412 và 180. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại nước này là 1.410.134 người, trong đó có 38.229 trường hợp không qua khỏi. Đáng chú ý, Viện Sinh học phân tử Eijkman của Indonesia cho biết 48 ca nhiễm đột biến N439K của biến thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Nam Phi đã được phát hiện tại Indonesia từ cuối năm 2020. Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih đã lên tiếng cảnh báo về khả năng lây nhiễm của đột biến N439K - vốn được cho là “thông minh hơn” các đột biến khác.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 62 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 60 ca liên quan “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”. Tổng cộng, Campuchia đã ghi nhận 1.225 ca nhiễm, trong đó 619 người đã bình phục và 1 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng loạt địa phương tại Campuchia triển khai những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 lan nhanh giữa các tỉnh.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manzhouli, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo từ chính quyền tỉnh Kep, tỉnh cách biên giới Việt Nam không xa, toàn bộ những người xuất phát từ những tỉnh, thành liên quan “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2” khi tới tỉnh duyên hải này sẽ được yêu cầu xét nghiệm và cách ly 14 ngày. Tại tỉnh Prey Veng (giáp giới tỉnh Tây Ninh), nhà chức trách buộc phải đóng cửa vô thời hạn toàn bộ các trường học sau khi có thông tin phát hiện thêm 23 ca nhiễm mới vào sáng 11/3. Toàn bộ các trường học và cơ sở đào tạo tại Prey Veng sẽ chuyển sang hoạt động trực tuyến.

Tại châu Phi, số ca mắc COVID-19 ở châu lục này đã lên tới 3.996.741 ca, trong khi số ca tử vong lên tới 106.743 ca và 3.578.073 bệnh nhân đã hồi phục. Những nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh về số ca nhiễm có Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Ethiopia. Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), đến nay Nam Phi có tổng cộng 51.015 ca tử vong do COVID-19, và là nước có số ca tử vong cao nhất ở châu lục.
Nhiều nước châu Âu cũng đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch COVID-19.

Hungary thông báo  ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và nhập viện cao nhất trong ngày, trong bối cảnh các bệnh viện nước này đang đứng trước nguy cơ quá tải bởi làn sóng thứ ba của đại dịch.

Chú thích ảnh
Nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya ở Moskva, Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Cụ thể, nước này có thêm 8.312 ca mắc mới COVID-19 và 172 trường hợp tử vong, trong khi số bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện hiện đã là 8.329 người. Số ca tử vong tại Bulgaria cũng đã vượt 11.000 người sau khi ghi nhận thêm 95 ca tử vong mới. Số ca nhiễm tại nước này đã tăng thêm 3.121 ca lên 272.700 ca. Số bệnh nhân đang nhập viện là 6.604 người - mức cao nhất kể từ ngày 21/12/2020. Theo số liệu mới nhất của trang Our World in Data, Bulgaria có tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) là 4,1%.

Trong khi đó, bất chấp lệnh phong tỏa, Đức vẫn ghi nhận thêm 12.834 ca nhiễm mới, cao hơn khoảng 2.250 ca so với 1 tuần trước. Hồi đầu năm, số ca nhiễm mới tại Đức đã giảm, song dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, và hiện nước này đang ở bắt đầu làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19. Tính đến nay, nước này bắt đầu ghi nhận hơn 2,55 ca nhiễm, trong đó có 73.062 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, do số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang giảm mạnh, Viện Robert Koch cho biết Đức sẽ dỡ bỏ một số khu vực của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ về COVID-19 từ ngày 14/3 tới. Theo đó, quần đảo Balearic, vùng Castile-La Mancha, Valencia và Extremadura của Tây Ban Nha và các vùng Alentejo, Centro, Norte và Azores của Bồ Đào Nha sẽ không còn thuộc danh sách các vùng có nguy cơ về COVID-19 của Đức. Điều này đồng nghĩa với việc những người đến từ các khu vực này sẽ không cần phải cách ly khi đến Đức.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/3, Thủ tướng Italy Mario Draghi khẳng định sau hơn 1 năm bắt đầu tình trạng khẩn cấp về y tế, nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Do đó, chính phủ chuẩn bị siết chặt các hạn chế trên hầu khắp nước này.

Cũng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban quản lý công viên chủ đề Disneyland Paris - một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất châu Âu, thông báo sẽ không mở cửa lại như kế hoạch đã định vào ngày 2/4. Trong thông báo đăng trên website, Disneyland Paris hy vọng có thể sớm mở cửa trở lại. Những người đã đặt vé có thể thay đổi lịch trình hoặc đề nghị được hoàn tiền.

Liên quan đến những lo ngại vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) gây đông máu, khiến một số nước quyết định dừng tiêm loại vaccine này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng không có lý do để dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết hiện ủy ban cố vấn về vaccine của tổ chức này đang nghiên cứu dữ liệu an toàn, đồng thời nêu rõ không có mối liên quan nào giữa vaccine và vấn đề đông máu.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris, khẳng định: "AstraZeneca là một loại vaccine hữu hiệu, cũng như các loại vaccine khác đang được sử dụng". Theo bà, WHO đang xem xét dữ liệu về các trường hợp tử vong. Cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào dược chứng minh là do vaccine gây ra. Do đó, các nước nên tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca để chủng ngừa COVID-19.

Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp ANSM cũng nhất trí với khuyến cáo của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) rằng các nước cần tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, EMA thông báo ghi nhận 30 trường hợp có hiện tượng huyết khối gây tắc mạch trong số gần 5 triệu người được tiêm vaccine của Astrazeneca. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên về thống kê trong dân số ngay cả khi họ không được tiêm phòng. EMA khẳng định những lợi ích của vaccine lớn hơn các rủi ro và vaccine này vẫn có thể được sử dụng trong khi tiếp tục các cuộc điều tra liên quan.

Nhiều nước, trong đó có Philippines, Australia, Tây Ban Nha, Đức cũng khẳng định công dụng của AstraZeneca và cho biết sẽ tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine này.

Trong khi đó, Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp và hãng công nghệ sinh học Translate Bio của Mỹ thông báo đã bắt đầu thử nghiệm trên người ứng cử viên vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA (mang thông tin di truyền). Đây là dự án vaccine ngừa COVID-19 thứ hai của Sanofi và cũng là ứng cử viên vaccine mới nhất dựa trên công nghệ mới mRNA.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm