Dịch Covid-19 ngày 1/1: Thế giới 83.938.090 ca bệnh và 1.828.302 ca tử vong

01/01/2021 22:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến gần 21h30 ngày 1/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 83.938.090 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.828.302 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 59.444.224 người.    

Dịch Covid-19: Làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát mạnh tại Canada

Dịch Covid-19: Làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát mạnh tại Canada

Canada đã có thêm khoảng 8.400 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày cuối cùng của năm 2020, trong bối cảnh hai tỉnh Ontario và Quebec đều chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng có trong 1 ngày.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 354.233 ca tử vong trong tổng số 20.448.701 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 149.021 ca tử vong trong số 10.286.790 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 194.976 ca tử vong trong số 7.675.973 bệnh nhân.   

Dù hàng triệu người khắp nơi trên thế giới đã trải qua một đêm giao thừa lặng lẽ chưa từng có, khi phải thưởng thức các màn bắn pháo hoa hay phải cầu nguyện trực tuyến do nhiều quốc gia thực hiện phong tỏa, hạn chế hoạt động, áp đặt giờ giới nghiêm, song dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu.    

Tại châu Mỹ, làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang bùng phát mạnh tại Canada. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm khoảng 8.400 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm lên 579.000, trong đó có khoảng 15.600 người không qua khỏi. Tỉnh Ontario và Quebec đều ghi nhận số ca nhiễm mới cao từng có trong 1 ngày, lần lượt là 3.328 người và 2.819 người. Trước tình hình trên, Canada yêu cầu từ ngày 7/1 tới, hành khách đi máy bay phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh nước này. Xét nghiệm COVID-19 phải được thực hiện bằng kỹ thuật PCR trong vòng 72 giờ trước khi khách khởi hành đến Canada. Khách nhập cảnh Canada vẫn phải tuân thủ quy trình cách ly 14 ngày.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nowy Targ, miền Nam Ba Lan ngày 28/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Brazil - quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ và Ấn Độ, nhưng đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong, sau Mỹ - cũng đã kêu gọi tăng cường các biện pháp chống dịch sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể VUI-202012/01, được phát hiện tại Anh, ở thành phố Sao Paulo. Hai ca nhiễm biến thể mới trên được trung tâm thí nghiệm chẩn đoán tư nhân Dasa phát hiện và sau đó đã thông báo cho Viện Adolfo Lutz của bang và Đơn vị giám sát y tế thuộc Bộ Y tế tiến hành phân tích thêm.     

Tại châu Âu, Bộ Y tế Pháp thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể virus phát hiện tại Nam Phi, còn gọi là 501.V2. Bệnh nhân là một người đàn ông từ Nam Phi trở về nhà ở vùng Haut-Rhin của Pháp giáp biên giới với Thụy Sĩ.    

Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Pháp đã đẩy giờ giới nghiêm ban đêm tại 15 vùng ở nước này sớm hơn 2 giờ, bắt đầu từ 18h00 thay vì 20h00 như trước. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo nước này sẽ mở các trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại các thành phố trước đầu tháng 2 tới. Trên mạng xã hội Twitter, ông Veran cho biết Chính phủ Pháp đã quyết định đẩy nhanh việc chủng ngừa cho những đối tượng được ưu tiên, theo đó các nhân viên y tế ngoài 50 tuổi sẽ được tiêm vaccine từ ngày 4/1 tới.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 27.039 ca nhiễm mới và 536 trường hợp tử vong, đưa tổng số trường hợp nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 3.186.336 và 57.555. Trong khi đó, số ca nhiễm mới và tử vong tại Đức cũng ở mức khá cao, lần lượt là 22.924 và 553. Tính đến nay, Đức có tổng cộng 1.742.661 ca mắc COVID-19, trong đó có 33.624 người không qua khỏi.     

Tại châu Á, dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Sau một ngày số ca nhiễm mới dưới mức 1.000, Hàn Quốc lại ghi nhận 1.029 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 1.004 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số người mắc lên 61.769. Nhiều khả năng Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Hàn Quốc cũng quyết định yêu cầu người nước ngoài nộp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 8/1 tới đối với du khách nhập cảnh Hàn Quốc bằng đường hàng không và ngày 15/1 đối với du khách nhập cảnh bằng đường biển. Theo đó, khách nước ngoài phải làm xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Hàn Quốc.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 29/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản cũng thông báo ghi nhận thêm 3.200 ca mắc COVID-19, với số bệnh nhân có triệu chứng nặng tăng thêm 35 người lên 716 người - mức cao chưa từng thấy. Trong số các ca nhiễm mới, có 783 người ở thủ đô Tokyo. Trong thông điệp mừng Năm mới 2021, Nhật Hoàng Naruhito bày tỏ tri ân các nhân viên y tế của nước này trong cuộc chiến chống đại dịch, nêu bật những khó khăn và thách thức mà các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải chống đỡ trong bối cảnh số ca mắc mới ngày một tăng cao.   

Với số ca nhiễm mới liên tục tăng ở mức cao, chủ yếu có liên quan đến "ổ dịch" lao động nhập cư tại tỉnh Samut Sakhon, và một ổ dịch khác có liên quan đến các sòng bạc trái phép ở tỉnh miền Nam Rayong, chính quyền thủ đô Bangkok đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học ở thành phố này trong 2 tuần sau kỳ nghỉ lễ Năm mới. Theo quy định mới, toàn bộ trường học, trung tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ ban ngày, các trung tâm dạy thêm sẽ phải đóng cửa từ ngày 4/1 đến 17/1, trong khi các cơ sở khác, trong đó có công viên giải trí, sân chơi, phòng tắm công cộng, phòng massage sẽ phải đóng cửa từ ngày 2/1.

Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga ngày 30/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các trung tâm thương mại được phép hoạt động bình thường nhưng các biện pháp phòng dịch sẽ được áp dụng. Dự kiến, ngày 2/1, Uỷ ban Hành chính Bangkok sẽ họp bàn với Trung tâm Kiểm soát tình hình COVID-19 để đưa ra quyết định các biện pháp phòng dịch đối với các nhà hàng, trong đó khả năng sẽ chỉ cho phép các nhà hàng phục vụ các suất ăn mang về. Tính đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 7.163 ca mắc COVID-19, trong đó có 63 trường hợp không qua khỏi.   

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia thông báo 12 lao động nước này đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ nước láng giềng Thái Lan.  Các trường hợp mắc COVID-19 mới nêu trên đều là nữ giới trong độ tuổi từ 24-39, trở về Campuchia riêng rẽ qua biên giới trên bộ trong tuần qua.         

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người lao động nhập cư Campuchia ở Thái Lan không về nước trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trừ khi cần thiết, đồng thời lệnh cho các chính quyền địa phương dọc khu vực biên giới thắt chặt các biện pháp an ninh.  Kể từ tháng 1/2020 đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 378 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 362 trường hợp đã hồi phục và  không có trường hợp tử vong.   

Chú thích ảnh
Người đi đường đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo ngày 31/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông điệp Năm mới gửi tới người dân, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte  bày tỏ tin tưởng nước này có thể vượt qua đại dịch và sẽ thấy tương lai tươi sáng hơn trong năm 2021.    

Theo ông Duterte, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người cũng như gây thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, con người đã thu lại rất nhiều bài học từ đại dịch này, như đã nhận ra được giá trị của cuộc sống con người và các mối quan hệ, cũng như sự sẻ chia và sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Tổng thống Philippines cho rằng năm 2021 sẽ là năm dành cho những khởi đầu mới và là năm dành cho những hy vọng. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 1.765 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 475.820. Tổng số ca tử vong tại Philippines tính đến thời điểm này là 9.248 người.   

Liên quan đến vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 do các hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp bào chế, mở đường cho các quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng phê duyệt nhập khẩu và phân phối loại vaccine này. WHO nêu rõ vaccine của Pfizer/BioNTech là loại vaccine đầu tiên được tổ chức này phê chuẩn lưu hành khẩn cấp kể từ khi các ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc 1 năm trước đây.

Bà Mariangela Simao, quan chức hàng đầu của WHO phụ trách việc bảo đảm tiếp cận vaccine, cho rằng đây là bước đi rất tích cực nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu đối với vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải có nỗ lực toàn cầu lớn hơn nữa để có đủ nguồn cung vaccine đáp ứng nhu cầu của những nhóm người được ưu tiên ở khắp mọi nơi.   

Cùng ngày, Tổ chức giám sát tiêu chuẩn dược phẩm trung ương (CDSCO) của Ấn Độ đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh bào chế. Động thái này sẽ mở đường để quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh lớn thứ 2 thế giới tiến hành tiêm chủng cho người dân.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm