Dịch COVID-19: Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có

13/11/2020 16:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/11, Nga thông báo ghi nhận 21.983 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đánh dấu ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia này.

Dịch COVID-19: Nga công bố vaccine Sputnik V có mức độ hiệu quả lên tới 92%

Dịch COVID-19: Nga công bố vaccine Sputnik V có mức độ hiệu quả lên tới 92%

 Quỹ đầu tư Nga ngày 11/11 cho biết các kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả tới 92% trong việc bảo vệ con người khỏi lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Hiện tổng số ca mắc bệnh tại Nga là 1.880.551 ca. Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận thêm 411 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này lên 32.443 ca.   

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Ukraine cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày, với 11.787 ca nhiễm mới. Kỷ lục trước đó là 11.057 ca ghi nhận ngày 12/11. Như vậy, tổng số ca mắc bệnh tại Ukraine là 512.652 ca, trong đó có 9.317 ca tử vong.   

Tại châu Á, bang Delhi của Ấn Độ, quốc gia tâm dịch của châu lục, cũng thông báo ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh cao chưa từng có, với 104 ca tử vong chỉ riêng trong ngày 12/11. Vùng thủ đô cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước trong 24 giờ qua, 7.053 ca. Tính đến sáng 13/11, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 8,73 triệu ca mắc bệnh, trong đó có 128.668 ca tử vong, tăng lần lượt là  44.789 ca và 547 ca so với một ngày trước đó. Hiện Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới về tổng số ca mắc, chỉ sau Mỹ.    

Xe cứu thương chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 25/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Xe cứu thương chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 25/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi số ca mắc mới trên cả nước đã giảm đáng kể từ giai đoạn đỉnh dịch hồi giữa tháng 9, vùng thủ đô 20 triệu dân của Ấn Độ lại đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất. Tình trạng ô nhiễm không khí và không đảm bảo giãn cách trong đợt nghỉ lễ Diwali được cho là những yếu tố khiến tình hình dịch bệnh tại đây thêm phức tạp.   

Hiện nhiều bệnh viện tại Delhi đã hết giường bệnh chăm sóc đặc biệt trong khi những giường bệnh thường cũng đang dần được sử dụng. Ngày 12/11, Tòa án Tối cao bang Delhi đã yêu cầu 33 bệnh viện tư nhân tại bang này phải dành 80% số giường bệnh chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19.

Chính quyền liên bang cũng đã yêu cầu chính quyền bang Delhi phải chuẩn sẵn sàng các nguồn lực cho tình huống số ca mắc mới trong ngày tại vùng này có thể lên đến 15.000 ca trong mùa Đông. Tình trạng ô nhiễm tại vùng thủ đô ngày càng nghiêm trọng làm gia tăng các vấn đề về hô hấp càng khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm