Dịch Covid-19: Mỹ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong theo ngày cao nhất - Số ca tử vong tại Brazil vượt quá 200.000 ca

08/01/2021 12:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ tiếp tục chứng kiến một ngày có số ca nhiễm, ca tử vong và cả số người nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.         

 Dịch Covid-19 đến sáng 5/1: Thế giới có 86,06 triệu ca bệnh, gần 1,86 triệu ca tử vong

Dịch Covid-19 đến sáng 5/1: Thế giới có 86,06 triệu ca bệnh, gần 1,86 triệu ca tử vong

 Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 5/1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận khoảng 86,06 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó gần 1,86 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 60,98 triệu người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 7/1 thông báo, trong 24 giờ nước này ghi nhận thêm 299.904 ca nhiễm  mới và 3.844 ca tử vong do COVID-19. Điều này khiến số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong vòng 7 ngày cũng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 228.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thông báo số người phải nhập viện trong một ngày ở mức cao mới là hơn 132.400 ca. 

Liên quan đến biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Anh, theo CDC, Mỹ đến nay đã phát hiện 52 ca nhiễm biến thể này. 

Mỹ tiếp tục chứng kiến một ngày có số ca nhiễm, ca tử vong và cả số người nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.         
Mỹ tiếp tục chứng kiến một ngày có số ca nhiễm, ca tử vong và cả số người nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.         

Trước đó, các chuyên gia y tế Mỹ đã cảnh báo rằng số ca mắc mới bệnh COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng vọt sau kỳ nghỉ Năm mới vừa qua vì nhiều người dân nước này trở về nhà hoặc đi du lịch vào dịp này. CDC cũng cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ còn tiếp tục tăng lên. 

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến chiều 7/1, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 21,4 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 364.000 ca tử vong do COVID-19. 

Trong khi đó, tại Brazil, số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận vào ngày 7/1 đã vượt quá 200.000 ca trong bối cảnh nước này đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ hai. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ nước này có thêm 87.843 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này, và 1.524 ca tử vong. Hiện tổng số ca bệnh tại Brazil là hơn 7,9 triệu ca, trong đó 200.498 ca tử vong. Brazil là nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. 

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Brazil hiện vẫn chưa ấn định ngày bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello ngày 7/1 cho biết Brazil có thể bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất là trước ngày 20/1 và muộn nhất là vào đầu tháng 3. Hiện Chính phủ Brazil đang nỗ lực nhằm đảm bảo đủ vaccine để tiêm chủng cho 212 triệu người dân nước này.

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm