Dịch COVID-19: Mỹ ghi nhận hơn 200.000 ca mới trong một ngày

29/11/2020 14:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 28/11, Mỹ đã ghi nhận 205.557 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ, khiến tổng số ca mắc trên cả nước lên hơn 13,09 triệu ca. Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Mỹ tăng thêm 1.406 ca lên 264.866 ca. Tổng cộng 4.947.446 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.  

Số ca tử vong do Covid-19 ở châu Âu vượt ngưỡng 400.000 ca

Số ca tử vong do Covid-19 ở châu Âu vượt ngưỡng 400.000 ca

 Số liệu tổng hợp của hãng AFP tính đến 15h ngày 28/11 cho thấy số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu Âu đã vượt ngưỡng 400.000 ca.

Trước đó, thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy ngày có số ca mắc mới cao nhất ở Mỹ là 20/11, với hơn 196.000 ca. 

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tuần qua tăng mạnh ở thành phố San Francisco, thuộc bang California, với trung bình 130 ca/ngày, cao gần gấp đôi so với tuần đầu tiên của tháng 11 này, chính quyền bang California đã nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh từ màu đỏ lên mức cao nhất - màu tím đối với thành phố San Francisco.

Theo đó, nhà chức trách yêu cầu từ trưa 29/11 (giờ địa phương) dừng nhiều hoạt động trong nhà cũng như đóng cửa một số địa điểm công cộng trong nhà như bảo tàng, rạp chiếu phim, phòng tập và địa điểm tôn giáo. Bên cạnh đó, lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 22h tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, yêu cầu người dân ở trong nhà trừ những hoạt động thiết yếu. Như vậy, thành phố San Francisco đã cùng với 6 quận thuộc Khu vực vịnh San Francisco nằm trong vùng cảnh báo màu tím. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada ngày 28/11 ghi nhận thêm 5.757 ca mắc, tổng số ca mắc tại nước này hiện là 364.810 ca, trong đó có 11.976 người đã tử vong. Tỉnh Quebec đã có thêm 1.480 ca mắc, ghi dấu mức cao kỷ lục trong 1 ngày. Đáng chú ý là số ca tử vong do COVID-19 tại Quebec cũng đã vượt mốc 7.000 ca. Tỉnh Alberta cũng lập kỷ lục về số ca nhiễm mới (1.731 ca) ngày 28/11. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ, ngày 11/10/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Số liệu thống kê trên chứng tỏ bức tranh dịch bệnh tại Canada thêm ảm đạm khi ngày 28/11, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Canada Theresa Tam khẳng định lại dự báo quốc gia Bắc Mỹ này đang tiến tới 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày vào giữa tháng 12/2020. Theo bà Tam, số ca mắc mới trong thời gian từ ngày 20-26/11 trung bình ở mức 5.335 ca khi nhiều ổ dịch lớn bùng phát tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện và cộng đồng thổ dân ở các vùng sâu, vùng xa.

Trong khi đó, khảo sát của công ty tư vấn-nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy người dân nước này đang có xu hướng thận trọng trước các loại vaccine tiềm năng. Cụ thể,  59% số người Canada tham gia khảo sát của Ipsos cho rằng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cần trở thành một yêu cầu bắt buộc. Con số này đã giảm 13 điểm so với hồi tháng 7/2020, mà một trong những nguyên nhân được cho là do người dân lo ngại tác dụng phụ của vaccine. Đó cũng là quan điểm của Thủ hiến Alberta Jason Kenney khi đầu tuần qua ông khẳng định: “Việc tiêm chủng COVID-19 sẽ không bắt buộc ở Alberta”. 

Cùng ngày 28/11, Bộ Y tế Brazil thông báo đã ghi nhận thêm 51.922 ca mắc và 587 ca tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, quốc gia Nam Mỹ này đã xác nhận tổng cộng 6.290.272 ca mắc và 172.561 ca không qua khỏi. 

 Mexico công bố thêm 10.008 ca mắc và 586  ca tử vong, nâng tổng số lần lượt lên 1.100.683 ca và 105.459 ca. Giới chức y tế cho rằng số ca mắc và số ca không qua khỏi có thể cao hơn trên thực tế.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm