Dịch Covid-19: Mỹ cấm nhập cảnh từ Ấn Độ

01/05/2021 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cấm hầu hết các trường hợp nhập cảnh từ Ấn độ trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-COV-2 mới gia tăng ở mức báo động ở quốc gia Nam Á này.   

Mỹ cam kết hỗ trợ bền vững cho Ấn Độ đối phó với đại dịch Covid-19

Mỹ cam kết hỗ trợ bền vững cho Ấn Độ đối phó với đại dịch Covid-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ hiện đang thảo luận về thời gian mà nước này có thể bắt đầu gửi các lô vaccine ngừa COVID-19 tới Ấn Độ và các quốc gia khác trên thế giới.

Trong một thông báo, Thư ký Nhà Trắng  Jen Psaki cho  biết: "Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Chính phủ Mỹ bắt đầu hạn chế việc đi lại từ Ấn Độ ngay lập tức", đồng thời thông báo lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5. Theo bà  Jen Psaki, quy định này được đưa ra do số ca nhiễm COVID-19 vô cùng cao với quá nhiều biến thể của virus SARS-COV-2 đang bùng phát tại Ấn độ.

Theo quy định này, các công dân nước ngoài có mặt tại Ấn Độ trong 14 ngày trước sẽ không được vào Mỹ. Quy định này không áp dụng cho công dân Mỹ và một vài trường hợp miễn trừ khác. Tuy nhiên, những người này khi trở về Mỹ từ Ấn Độ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay, và phải cách ly nếu chưa tiêm phòng.   

Trước đó, Mỹ đã áp dụng các hạn chế đối với đi lại quốc tế, theo đó yêu cầu hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến Mỹ.   

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay O'Hare ở Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một ngày sau khi bang Tây Bengal của Ấn Độ kết thúc cuộc bầu cử lập pháp kéo dài 8 giai đoạn, chính quyền bang đã ban hành lệnh phong tỏa một phần tại bang này, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây không ngừng gia tăng trong tháng qua.   

Quyết định trên được đưa ra ngày 30/4, có hiệu lực tức thì và sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo tiếp theo. Theo đó, các khu phức hợp mua sắm, trung tâm thương mại, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, rạp chiếu phim, nhà hàng và quán bar, khu liên hợp thể thao, phòng tập gym, spa và hồ bơi sẽ bị đóng cửa.

Tất cả các cuộc tụ tập và hội họp liên quan đến xã hội, văn hóa, học thuật, giải trí bị cấm trong khi thời gian họp chợ bị rút ngắn xuống còn 5 giờ một ngày, từ 7-10 giờ sáng và 3-5 giờ chiều. Tuy nhiên, các dịch vụ thiết yếu như cửa hàng dược phẩm, thiết bị y tế, tạp hóa sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm trên, trong khi các dịch vụ trực tuyến và giao hàng tận nhà vẫn được phép diễn ra.  

Lệnh hạn chế được đưa ra chỉ một ngày sau khi bang Tây Bengal với gần 100 triệu dân kết thúc cuộc bầu cử lập pháp hôm 29/4 và kết quả dự kiến được công bố vào ngày 2/5.   

Hôm 29/4, bang này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục 17.403 ca COVID-19 mới và 89 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Trước đó trong tháng 4, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và đảng Trinamool cầm quyền tại bang này đã tổ chức hàng loạt cuộc mít tinh vận động tranh với sự tham gia của hàng chục nghìn người.   

Trên quy mô cả nước, theo trang Worldometers, tính đến nửa đêm 30/4, Ấn Độ có 394.745 ca COVID-19 mới và gần 3.400 ca tử vong trong 24 giờ. Đây là số ca nhiễm theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ kể từ khi đại dịch bùng phát năm ngoái.   

Trong những tuần vừa qua, đại dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn ở Ấn Độ. Theo số liệu từ Our World in Data, quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu máy thở oxy khi số bệnh nhân phải nhập viện tăng vọt khiến hệ thống bệnh viện ở quốc gia này bị quá tải. Mỹ cũng bắt đầu cung cấp viện trợ cho Ấn Độ từ ngày 29/4, bao gồm nguồn cung cấp oxy và nguyên liệu thô để sản xuất 20 triệu liều vaccine AstraZeneca.

Đặng Huyền - Huy Lê/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm