Dịch COVID-19: Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 300 ca

31/08/2020 12:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 31/8 cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới ở nước này đã dưới 300 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, song các cơ quan y tế vẫn cảnh giác bởi các ca lây nhiễm lẻ tẻ và số lượng ca không rõ nguồn gốc ngày càng tăng.    

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất kể từ tháng 3

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất kể từ tháng 3

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 27/8 thông báo có thêm 441 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 434 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 18.706 ca.

Theo KCDC, đã có thêm 248 ca mắc COVID-19 được ghi nhận sáng cùng ngày, trong đó có 238 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 19.947 ca. Cũng theo KCDC, đã có thêm 1 bệnh nhân nữa tử vong, nâng số ca tử vong bởi COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát ở nước này lên 324 người.   

Số ca ghi nhận sáng 31/8 đã giảm mạnh so với 299 ca được xác định ngày 30/8. Tuy nhiên, việc xét nghiệm ít hơn vào cuối tuần có thể là lý do dẫn tới kết quả trên.   

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Hàn Quốc đã giảm ngày thứ 4 liên tiếp sau khi tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng qua (441 ca) hôm 27/8. Kể từ ngày 14/8, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 5.100 ca lây nhiễm, chủ yếu liên quan đến một nhà thờ ở phía Bắc thủ đô Seoul và cuộc biểu tình ngày 15/8. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng  ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, đều là các ca nhập cảnh và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng trong ngày 30/8.    

Theo NHC, trong số các ca nhập cảnh có 6 ca ở thành phố Thượng Hải, 5 ca ở Thiên Tân, 2 ca ở Phúc Kiến,  trong khi các tỉnh khác như Chiết Giang, Sơn Tây, Quảng Đông và Thiểm Tây mỗi tỉnh có 1 ca nhập cảnh.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tại Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Như vậy, tính đến hết ngày 30/8, Trung Quốc đại lục công bố tổng cộng 85.048 ca mắc COVID-19, trong đó có 237 người vẫn đang được điều trị, 80.177 người đã khỏi bệnh và 4.634 ca tử vong.   

Trong khi đó, bang Victoria của Australia ngày 31/8 thông báo ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục mặc dù số ca nhiễm mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3/7.   

Cụ thể, bang này có thêm 41 ca tử vong và 73 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Số ca tử vong cao kỷ lục tại bang Victoria được ghi nhận vào ngày 25/8 với 25 ca. Như vậy, Australia hiện có gần 26.000 ca mắc COVID-19 và 652 ca tử vong, ít hơn nhiều so với các nước phát triển khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm