Dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp

19/12/2020 21:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc trên 1.000 ca và thực tế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành để điều trị các ca bệnh nặng.

Nước đầu tiên sắp tiêm xong vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao

Nước đầu tiên sắp tiêm xong vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao

Bộ trưởng Y tế Israel cho biết đợt tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao có thể sẽ được hoàn tất sau hai tuần. Vaccine sau đó sẽ được phân phối đại trà cho người dân nếu nhà nước đặt được đủ hàng.

Theo Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong số 1.053 ca nhiễm mới, có 1.029 lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc nay đã lên tới 48.570 ca. Hơn 70% số ca nhiễm mới tập trung tại thủ số Seoul và vùng lân cận, nơi chiếm hơn 50% trong tổng số hơn 50 triệu dân của nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/12/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp. Ba ngày trước đó, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới là 1.062 (18/12), 1.014 (17/12) và 1.078 (16/12). Các ổ dịch COVID-19 hầu hết được xác định là viện dưỡng lão và địa điểm tôn giáo.

Số ca nhiễm mới gia tăng tại Hàn Quốc dẫn đến việc thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19. Chỉ tính riêng thủ đô Seoul, có 580 bệnh nhân đang đợi nhập viện.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/12/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Toàn Hàn Quốc có 573 giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, nhưng tính đến ngày 18/12, chỉ còn 48 giường trống (8,4%). 

Trước diễn biến dịch bệnh hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách huy động các nguồn lực sẵn có và phối hợp với các viện y tế tư nhân để chuẩn bị bổ sung thêm nhiều giường bệnh nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong do COVID-19. KDCA cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 659 ca, sau khi ghi nhận thêm 14 ca trong ngày 19/12.

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này ngày 19/12 cho biết trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 7.751 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 145 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt lên tới 657.948 ca và 19.659 ca. Hiện virus SARS-CoV-2 đã lây lan toàn bộ 34 tỉnh của nước này. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia ngày 19/12 thông báo ghi nhận thêm 1.153 ca nhiễm, trong đó 1.151 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Malaysia có tổng cộng 91.969 ca nhiễm và 433 ca tử vong./.

   Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm