Dịch COVID-19: Hai du khách Australia trở về từ tàu Diamond Princess nhiễm virus

21/02/2020 14:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc sớm nhất vào cuối tháng 4 tới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Từ Nam Bình đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo ngày 20/2 về tình hình dịch COVID-19 ở nước này.                 

Dịch COVID-19: Hai bệnh nhân đầu tiên trên du thuyền Diamond Princess tử vong

Dịch COVID-19: Hai bệnh nhân đầu tiên trên du thuyền Diamond Princess tử vong

Theo NHK, sáng 20/2, giới chức y tế Nhật Bản đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên trên tàu Diamond Princessdo tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đề cập tiến trình điều trị, Thứ trưởng Từ Nam Bình cho biết việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng huyết tương của những bệnh nhân bình phục đã cho thấy hiệu quả tốt đối với những trường hơp nguy kịch.                    

Liên quan tình hình dịch, nhà chức trách Australia đã xác nhận 2 trong số gần 200 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess trở về sau thời gian cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh COVID-19.       

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho biết 2 hành khách nói trên hiện đều trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được cách ly riêng biệt với những người còn lại trong cùng một trung tâm ở vùng Howard Springs, bên ngoài thành phố Darwin.          

Giám đốc Cơ quan y tế Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, Dianne Stephens, thông báo chưa cần thiết chuyển 2 trường hợp trên vào bệnh viện điều trị vì sức khỏe họ vẫn tốt và chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như cảm lạnh.

Tuy nhiên, trong vòng vài ngày tới, 2 người này sẽ được chuyển đến điều trị tại khu vực cách ly và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở một trong những bệnh viện của Bắc Australia để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.        

Chú thích ảnh
Bác sĩ theo dõi phim chụp CT phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngoài ra, 4 du khách Australia khác trở về từ tàu Diamond Princess ở Nhật Bản đã hết thời hạn cách ly 14 ngày vào ngày 21/2 và có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Khoảng 170 người khác, hầu hết ở độ tuổi 60 và 70, sẽ tiếp tục cách ly hai tuần, tính từ thời điểm rời khỏi tàu Diamond Princess.             

Tại cuộc họp báo ngày 21/2, Ngoại  trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết tổng cộng 759 công dân nước ngoài trên tàu Diamond Princess đã được đưa về nước, bao gồm công dân các nước Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Israel, Canada và đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).              

Hiện Anh, Italy và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã thông báo kế hoạch điều máy bay đến đón công dân, sớm nhất vào đêm 21/2. Indonesia và Philippines cũng có kế hoạch điều máy bay đến đón công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ công dân nước ngoài.                

Tàu Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama của Nhật Bản hôm 20/1 và quay về cảng này ngày 3/2 vừa qua. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định cách ly tàu này cùng tất cả hành khách trên tàu trong 14 ngày - đến ngày 19/2 - sau khi một hành khách xuống tàu ở Hong Kong ngày 25/1 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV. Theo Chính phủ Nhật Bản, tính đến ngày 21/2, có hơn 630 người trên tàu được xác nhận nhiễm COVID-19. Hai hành khách Nhật Bản đã tử vong sau khi rời tàu lên bờ.     

Chú thích ảnh
Tàu Diamond Princess neo tại cảng Yokohama, Nhật Bản ngày 11/2/2020. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Cùng ngày 21/2, các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) ra quy định hạn chế binh sĩ đến và đi từ thành phố Daegu ở Đông Nam Hàn Quốc, nơi đang được xác định là "khu vực quan tâm đặc biệt" khi có tới 42 trong tổng số 73 trường hợp nhiễm mới virus nCoV ở Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20/2 đều thuộc thành phố này.               

Tính đến sáng 21/2, tổng số ca nhiễm nCoV được ghi nhận tại Hàn Quốc là 156 người, trong đó có 1 trường hợp tử vong, và hơn một nửa số ca nhiễm là ở Daegu và các vùng thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang.              

Thông báo của USFK nêu rõ: "Tất cả các binh sĩ chỉ đến và đi từ Daegu khi có nhiệm vụ, mọi chuyến đi không liên quan đến nhiệm vụ phải được chỉ huy cho phép"              

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/2 đã khuyến cáo công dân nước này cần "cân nhắc lại" các chuyến du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và các biện pháp an ninh được tăng cường trên khắp thế giới.       

Trong khuyến cáo du lịch được cập nhật ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Các công dân Mỹ nên cân nhắc lại các kế hoạch đi du thuyền tới hoặc trong khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương, lưu ý rằng do tình hình y tế công cộng hiện nay, nhiều nước đã áp dụng các thủ tục kiểm tra chặt chẽ để ngăn chặn dịch lây lan".              

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo những người có kế hoạch đi du lịch bằng du thuyền cần liên lạc với các công ty điều hành du thuyền và theo dõi trang web travel.state.gov để cập nhật tình hình.

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm