Dịch COVID-19: Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Trung Đông

21/09/2020 10:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/9, Bộ Y tế Iraq thông báo cấm người nước ngoài nhập cảnh nước này trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng tại Iraq cũng như các nước láng giềng.

Dịch COVID-19: Có 39/126 người đang điều trị đã âm tính với SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Có 39/126 người đang điều trị đã âm tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 20/9 đến 6 giờ ngày 21/9, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 1.068 trường hợp mắc COVID-19.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Y tế Hassan al-Tamimi cho biết Ủy ban Y tế và An toàn quốc gia quyết định không cho người nước ngoài nhập cảnh Iraq trong những ngày tới, trừ các phái bộ ngoại giao. Bộ trưởng al-Tamimi đưa ra thông báo trên khi Bộ Y tế Iraq công bố thêm 3.438 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Iraq lên 319.035 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 64 ca lên 8.555 ca, trong khi số ca bình phục tăng thêm 4.052 ca lên 253.591 ca.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại các nước láng giềng của Iraq cũng gia tăng. Bộ Y tế Iran xác nhận thêm 3.097 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 422.140 ca. Số ca tử vong tăng 183 ca lên 24.301 ca, trong khi tổng số ca khỏi bệnh tăng lên 359.570 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Liban làm việc tại khu vực cách ly ở một bệnh viện tại Beirrut. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Kuwait công bố thêm 385 ca mắc và 3 ca tử vong, theo đó tổng số ca mắc tại nước này tăng lên 99.434 ca với 584 ca tử vong. Kuwait cũng ghi nhận thêm 670 bệnh nhân đã bình phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại đây lên 90.168 ca.

Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận thêm 483 ca mắc mới. Đây là số ca mắc trong một ngày thấp nhất tại vương quốc này kể từ giữa tháng 4, theo đó nâng tổng số ca mắc tại Saudi Arabia lên 329.754 ca. Số ca tử vong tăng 27 ca lên 4.485 ca, trong khi số ca bình phục tăng thêm 1.009 ca lên 310.439 ca.

*Trong khi đó tại châu Âu, ngày 20/9, hàng nghìn người dân vùng thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình để phản đối cách xử lý của chính quyền khu vực trước tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19, trong đó có việc phong tỏa cục bộ ở các khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát ngôn viên của đảng Unidas Podemos tại Quốc hội, bà Isabel Serra, cho biết chính quyền vùng thủ đô Madrid đã công bố những hạn chế mới được áp dụng từ ngày 21/9 đối với 37 khu vực của vùng này, trong đó 26 khu vực nằm ở thành phố Madrid.

Các biện pháp mới chủ yếu áp dụng đối với các khu vực tập trung đông người nhập cư và thu nhập thấp. Theo đó, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để đi học, đi làm hoặc đi khám bệnh, trong khi các công viên đóng cửa và các nhà hàng chỉ được phục vụ 50% công suất.

Những người biểu tình cho rằng các khu vực phong tỏa sẽ ảnh hưởng đến khoảng 850.000 người, thể hiện sự phân biệt đối xử với những cư dân nghèo hơn trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định các biện pháp hạn chế là cần thiết vì những khu vực nói trên có mức độ lây lan dịch cao nhất.

Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng hơn 640.000 ca mắc COVID-19 - nhiểu nhất ở Tây Âu, trong đó hơn 30.000 người đã tử vong.

Nguyễn Hằng – Kim Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm