Dịch Covid-19 đến sáng 9/2: Thế giới có hơn 106,98 triệu ca bệnh và 2,33 triệu ca tử vong

09/02/2021 10:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 9/2 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 106,98 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi có thêm 308.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 mà virus SARS-CoV-2 gây ra đã lên tới 2,33 triệu người trong khi số ca phục hồi là 78,82 triệu người. Hiện vẫn còn 25,68 triệu người nhiễm virus, trong đó có 0,4% ca mắc COVID-19 cần điều trị tích cực.

Biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi nguy hiểm đến mức nào?

Biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi nguy hiểm đến mức nào?

Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi mang những đột biến làm giảm hiệu quả của vắcxin, khiến cuộc chiến với COVID-19 dai dẳng, phức tạp hơn.

Ngày 7/2, Mỹ lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hằng ngày giảm dưới 100.000 ca trong năm nay, khi chỉ có 83.848 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 27,69 triệu người - cao nhất thế giới và chiếm tới 25% tổng số ca nhiễm toàn cầu. 

Theo số liệu của Viện Nhi khoa và Hiệp hội viện Nhi Mỹ, hơn 2,93 triệu trẻ em ở nước này đã được chẩn đoán mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong 2 tuần từ 21/1 đến 4/2, số ca trẻ em mắc COVID-19 đã tăng 10%. Theo Viện Nhi khoa Mỹ, tình trạng bệnh nặng hiếm gặp ở trẻ em, song cần thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn về những ảnh hưởng lâu dài về thể chất, tinh thần của dịch bệnh này đối với trẻ em.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở California, Mỹ ngày 11/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan dù chính phủ các nước đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất (19.305 ca), tiếp sau là Nga (15.916 ca) và Anh (14.104 ca).

Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Indonesia và Israel là 3 nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất, lần lượt là 8.947 ca, 8.242 ca và 7.189 ca. Israel hiện là nước có tỷ lệ người tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới.

Tại châu Đại dương, Australia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này lên tới 28.857 ca.

Tại châu Phi, số ca nhiễm mới trong ngày trong 24 giờ qua lên tới 12.172 ca, trong đó, Nam Phi - nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại châu lục này ghi nhận 1.376 ca. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo nhóm chuyên gia quốc tế đang làm nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, trong ngày 9/2 sẽ có cuộc họp báo tại Vũ Hán - nơi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày 19/12/2019.

    Lan Phương (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm