Dịch COVID-19 đến sáng 9/10: Thế giới có 36.735.533 ca bệnh, 1.066.312 ca tử vong

09/10/2020 08:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 36.735.533 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 1.066.312 ca tử vong. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia.   

Dịch COVID-19: Ngày thứ 37, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng

Dịch COVID-19: Ngày thứ 37, Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 18 giờ ngày 8/10 đến 6 giờ ngày 9/10, Việt Nam không có ca mắc mới, vẫn ghi nhận 1.100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 409 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay; 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 7.831.491 ca nhiễm và 217.661 ca tử vong. Ấn Độ có số ca mắc nhiều thứ hai thế giới và nhiều nhất châu Á, với 6.903.812 ca và 106.521 ca tử vong. Brazil có số ca mắc nhiều thứ ba thế giới và nhiều nhất Nam Mỹ, với 5.029.539 ca mắc trong đó 149.034 ca tử vong. Nga có số ca mắc nhiều thứ tư thế giới và nhiều nhất châu Âu, với 1.260.112 và 22.056 ca tử vong.    

Tại Mỹ, bác sĩ của Nhà Trắng - ông Sean Conley ngày 8/10 thông báo Tổng thống Donald Trump đã phản ứng "cực kỳ tốt" đối với việc điều trị COVID-19, theo đó sẽ có thể nối lại "các cuộc giao thiệp công khai" từ ngày 10/10 tới.     

Trong khi đó, đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông báo ông Trump đã đồng ý lùi 2 cuộc tranh luận còn lại với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tới ngày 22 và 29/10. Thông báo có đoạn: "Chúng tôi đã nhất trí rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 22/10 và do đó, cuộc tranh luận thứ 3 sẽ lùi lại một tuần vào ngày 29/10. Người Mỹ xứng đáng được lắng nghe trực tiếp từ cả hai ứng cử viên tổng thống vào những ngày đó, 22 và 29/10".   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức đã đưa thủ đô Berlin vào danh sách khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Thông báo của chính quyền Berlin cho biết tỷ lệ mắc COVID-19 mới tại thủ đô trong một tuần qua đã tăng lên mức 52,8 ca trên 100.000 dân, cao hơn mức giới hạn 50 ca/100.000 dân/tuần. Điều này đồng nghĩa với việc người dân đến từ Berlin và những nơi nằm trong danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao sẽ phải cách ly 14 ngày và không được lưu trú tại các khách sạn cũng như nhà nghỉ trên toàn nước Đức, ngoại trừ ở hai bang Bremen và Thüringen.     

Trước tình hình số ca nhiễm mới tăng cao trong nhiều ngày liên tiếp, từ hôm 6/10, chính quyền thành phố Berlin đã quyết định siết chặt các quy định về phòng chống dịch, trong đó có việc áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế tụ tập xã hội. Theo đó từ ngày 10/10, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán rượu và quán bar sẽ phải đóng cửa từ 23h00 đến 6h00 sáng hôm sau. Quy định này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10 và chỉ  được xem xét điều chỉnh lại tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh.   

Lo ngại bộ phận hồi sức cấp cứu bị quá tải, nhiều bệnh viện tại thủ đô Brussels (Bỉ) cho rằng trong những ngày tới, họ cần phải chuyển bớt số bệnh nhân COVID-19 sang các bệnh viện bên ngoài thủ đô. Theo Tổng giám đốc mang lưới bệnh viện Brussels - ông Étienne Wéry, số bệnh nhân COVID-19 hiện đã chiếm 1/5 cơ số giường hồi sức cấp cứu tại các bệnh viên ở Brussels, trong khi đó nhân lực và thiết bị của bệnh viện phải phục vụ cho các hình thức hồi sức cấp cứu khác. Ông Wéry cho biết nếu việc chuyển viện cho các bệnh nhân mắc COVID-19 không được tiến hành thì mạng lưới bệnh viện của Brussels sẽ phải kích hoạt phương án 1B, theo đó, 50% số giường hồi sức cấp cứu sẽ phải giành cho các bệnh nhân mắc COVID-19 và điều này có nguy cơ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc các bệnh nhân về tim mạch, ung thư, phổi…      

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước tình trạng báo động về sự lây lan nhanh của dịch COVID-19, Chính phủ Cộng hòa Séc đã tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, nhằm hạn chế các sự kiện văn hóa và hoạt động thể thao đông người trong 2 tuần tới.      

Theo đó, từ ngày 9/10, Chính phủ Séc yêu cầu đóng cửa các phòng tập gym và bể bơi; các nhà hàng, quán bar đóng cửa trước 20h00 và không bố trí quá 4 người ngồi 1 bàn (riêng các quán ăn nhanh ở trung tâm thương mại bố trí không quá 2 người ngồi 1 bàn). Từ ngày 12/10, các nhà hát, rạp chiếu phim, khu thể thao trong nhà đóng cửa trong vòng 2 tuần. Bên cạnh đó, các trường trung học cơ sở sẽ chuyển sang hình thức luân phiên học trên lớp và học từ xa.      

Trước đó, Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày 5/10, trong đó quy định cấm tụ tập trên 10 người đối với sự kiện trong nhà và trên 20 người đối với sự kiện ngoài trời.      

Theo số liệu của Bộ Y tế Séc, trong 2 tuần qua, quốc gia Trung Âu này chứng kiến tỷ lệ mắc COVID-19 trên tổng số dân tăng ở mức cao nhất tại châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, CH Séc có hơn 98.000 ca mắc COVID-19 và hơn 863 ca tử vong. Trong đó, chỉ riêng ngày 7/10 có 5.335 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 3.  

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Epinay sur Seine ở gần Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Phi, Chính phủ Maroc đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế cho đến ngày 10/11, một phần trong nỗ lực chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.     

Theo quyết định này, tình trạng khẩn cấp y tế sẽ kéo dài hiệu lực trên toàn lãnh thổ quốc gia, từ 18h00 ngày 10/10 đến 18h00 ngày 10/11. Quyết định này cũng yêu cầu duy trì các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đồng thời đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện ở nhiều cấp độ (khu vực, quận hoặc tỉnh thành) phù hợp với sự phát triển của tình hình dịch tễ học. Maroc đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế lần đầu tiên vào ngày 20/3 và đã được gia hạn nhiều lần vì sự gia tăng mạnh số ca nhiễm bệnh tại quốc gia Bắc Phi này.      

Theo Bộ Y tế Maroc, ngày 8/10, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong ngày kể từ khi ghi nhận ca nhiễm bênh đầy tiên vào giữa tháng 3 đến nay, với 2.929 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng con số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 142.953 trường hợp. Bên cạnh đó, tổng số ca  tử vong do mắc COVID-19 là 2.486 người, trong khi đó số trường hợp hồi phục tăng lên 120.275 người. Hiện 440 người trong số những người mắc COVID-19 đang ở trong tình trạng một tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Maroc hiện xếp thứ 2 tại châu Phi về số lượng ca mắc COVID-19, chỉ xếp sau Nam Phi. Top 10 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm Nam Phi, Maroc, Ai Cập, Ethiopia, Nigeria, Algeria, Ghana, Libya, Kenya và Tunisia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm