Dịch COVID-19 đến sáng 6/11: Thế giới có hơn 49 triệu ca bệnh, 1,23 triệu ca tử vong

06/11/2020 08:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 6/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 49 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1,23 triệu ca tử vong. Đến nay, đã có gần 35 triệu người nhiễm virus phục hồi. Hiện còn khoảng 12,8 triệu bệnh nhân đang được điều trị, trong đó tỷ lệ nguy kịch chiếm 1%.    

Dịch COVID-19: Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly sau khi nhập cảnh

Dịch COVID-19: Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly sau khi nhập cảnh

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy tính từ 18 giờ ngày 5/11 đến 6 giờ ngày 6/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số người mới nhiễm virus SARS-CoV-2 cao chưa từng thấy - 112.112 ca - và cũng là cao nhất thế giới. Tính đến nay, Mỹ có tổng cộng 9,91 triệu bệnh nhân và 240.918 ca tử vong. Trong khi đó, Đại học John Hopkins của Mỹ đưa số liệu mới, với số ca nhiễm trong hai ngày liên tiếp vừa qua đều vượt mức 120.000 ca mỗi ngày.   

Ngoài Mỹ, 3 nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua là Pháp (58.046 ca), Ấn Độ (47.622 ca) và Italy (34.505 ca).    

Châu Âu hiện đang làm điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới khi nhiều nước tại khu vực liên tục thông báo số ca nhiễm mới tăng vọt trong nhiều ngày và ngày hôm sau luôn cao hơn ngày hôm trước. Trong 24 giờ qua, Pháp và Hy Lạp (2.917 ca) là hai nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay. Tổng số ca nhiễm mới tại châu Âu trong 24 giờ qua đã vượt con số 300.000 ca, nâng số bệnh nhân tại "Lục địa Già" lên 11,2 triệu ca, sau Bắc Mỹ (11,8 triệu ca) và châu Á (14 triệu ca).    

Châu Á ghi nhận tổng cộng 96.838 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất với 8,41 triệu bệnh nhân.    

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, châu Phi xác nhận 1,85 triệu bệnh nhân sau khi ghi nhận thêm 15.302 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Nam Phi hiện là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất tại "Lục địa Đen"- 732.000 người, chiếm khoảng 35%.   

Trong 24 giờ qua, châu Đại dương ghi nhận thêm 482 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại châu lục này lên 40.036 ca.     Khu vực Nam Mỹ ghi nhận thêm gần 50.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân tại khu vực này lên 9,87 triệu ca, trong đó, riêng Brazil chiếm 5,61 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Brazil có thêm 23.317 ca nhiễm và 609 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm