Dịch Covid-19 đến sáng 2/5: Ấn Độ có hơn 3500 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua

02/05/2021 09:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 2/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 152.788.755 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.205.786 ca tử vong. 130.069.129 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 19.513.840 bệnh nhân đang được điều trị.

Dịch Covid-19: Biểu tình phản đối phong tỏa tại một số nước châu Âu 

Dịch Covid-19: Biểu tình phản đối phong tỏa tại một số nước châu Âu 

Ngày 2/5, cảnh sát Bỉ đã phải dùng tới vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán hàng trăm người tụ tập ở một công viên tại thủ đô Brussels phản đối các quy định về phong tỏa. 

Đứng đầu thế giới về số ca mắc và ca tử vong là Mỹ với 33.146.008 ca mắc và 590.704 ca tử vong. Nước này cũng ghi nhận 42.034 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Ấn Độ vẫn đang là điểm nóng dịch bệnh của thế giới, với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng lên những mức cao chưa từng thấy. Thống kê chính thức cho thấy quốc gia Nam Á này đã lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt mốc 400.000. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã ghi nhận 402.110 ca mắc mới và 3.523 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là 19.157.094, trong đó có 211.835 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới. Trước tình hình này, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành, song kế hoạch trên gặp trở ngại do nhiều bang không có lượng vaccine dự trữ trong khi hệ thống y tế quá tải do số ca mắc tăng đột biến.

Tình hình dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, dịch Covid-19, Số ca nhiễm Covid-19, dịch covid-19 ở ấn độ, số ca nhiễm mới ở ấn độ, số ca tử vong ở ấn độ, dịch bệnh 24h qua
Nhân viên an ninh chuyển vaccine ngừa COVID-19 tới một điểm tiêm chủng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, nhà chức trách sẽ kéo dài lệnh phong tỏa thêm 1 tuần nữa tại thủ đô New Delhi, ảnh hưởng đến 20 triệu người ở khu vực này. 

Trong khi đó, giới chức Mỹ thông báo kể từ ngày 4/5, sẽ cấm nhập cảnh đối với hành khách đi từ Ấn Độ. chỉ trừ công dân Mỹ, nhân viên cứu trợ và sinh viên. Australia cũng ban hành biện pháp siết chặt nhập cảnh, theo đó những người từ Ấn Độ bất chấp lệnh cấm, cố tình đến Australia sẽ phải chịu phạt 5 năm tù giam. Trước đó, nước này đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách từ Ấn Độ ít nhất đến ngày 15/5 tới.  

Brazil đứng thứ ba thế giới với 14.665.962 ca mắc và  404.287 ca tử vong. Nước này cũng ghi nhận hơn 73.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua. Đáng chú ý, số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil trong tháng 4 là 82.266 ca, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp có số ca tử vong cao kỷ lục trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang vật lộn với dịch bệnh. 

Trong khi đó, bất chấp biện pháp hạn chế đông người để phòng dịch, biểu tình đã nổ ra tại một số nước châu Âu nhằm phản đối lệnh phong tỏa. Cảnh sát Bỉ đã phải dùng tới vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán hàng trăm người, chủ yếu là thanh niên, tụ tập ở một công viên tại thủ đô Brussels phản đối các quy định về phong tỏa.

Bất chấp lời kêu gọi của Thủ tướng Alexander de Croo về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, cuộc biểu tình vẫn diễn ra, buộc hàng trăm cảnh sát phải triển khai tới công viên Bois de la Cambre để kiểm soát tình hình. Ngoài ra, cảnh sát phải huy động cả trực thăng và thiết bị bay không người lái, cũng như liên tục nhắc nhở đám đông về việc đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội.

Cùng ngày, đám đông cũng tụ tập tại thủ đô của Phần Lan và Thụy Điển để phản đối những quy định của chính phủ về chống dịch COVID-19. Tại thủ đô Helsinki, khoảng 300 người đã tham dự một sự kiện, buộc cảnh sát can thiệp và bắt giữ khoảng 50 người. Còn tại thủ đô Stockholm, khoảng 500-600 người cũng đã tuần hành. Sự kiện này kéo dài hơn hai giờ, bất chấp những nỗ lực giải tán của cảnh sát Thụy Điển.

Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm